|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nha Trang thêm 9 ca COVID-19 trong cộng đồng, chính thức cấm chợ truyền thống

07:52 | 26/07/2021
Chia sẻ
Sáng 26/7, Khánh Hòa ghi nhận 76 ca COVID-19 mới, trong đó có 9 trường hợp trong cộng đồng đều tại TP Nha Trang. TP Nha Trang chính thức cấm hoạt động chợ truyền thống từ 0h ngày 26/7.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 16h ngày 25/7 đến 7h sáng nay, Khánh Hòa ghi nhận 76 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 9 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại Vĩnh Ngọc (4 ca), Vĩnh Lương (2 ca), Vĩnh Trung (1 ca), Vĩnh Phước (1 ca), Phước Hải (1 ca) đều thuộc TP Nha Trang.

Ngoài ra, có 5 trường hợp cách ly tại nhà tại Ngọc Hiệp (3 ca), Vĩnh Lương (1 ca), Vĩnh Thọ (1 ca) và 12 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa và 50 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung.

Nha Trang thêm 9 ca COVID-19 trong cộng đồng, chính thức cấm chợ truyền thống - Ảnh 1.

TP Nha Trang chính thức đóng của tất cả các chợ truyền thống từ 0h ngày 26/7 và phát phiếu cho người dân đi siêu thị. (Ảnh: Khải An).

Để tiến hành các biện pháp y tế để phòng dịch, TP Nha Trang đã chỉ đạo đóng tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn kể từ 0 giờ ngày 26/7.

Đồng thời, tiếp tục phát phiếu cho người dân đi siêu thị, các cửa hàng tiện lợi với tần suất 4 ngày/lần.

Từ ngày 23/6 đến sáng 26/7, Khánh Hòa đã ghi nhận 1.193 ca mắc COVID-19. Trong đó, TX Ninh Hòa ghi nhận nhiều nhất với 824 ca, TP Nha Trang 280 ca, huyện Vạn Ninh 44 ca, huyện Cam Lâm 30 ca, huyện Diên Khánh 8 ca, TP Cam Ranh 7 ca.

Khải An

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.