|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa: Thêm 41 ca cộng đồng vào sáng 23/7, gần 900 ca trong một tháng

08:16 | 23/07/2021
Chia sẻ
Tính từ ngày 23/6 đến 23/7, Khánh Hòa đã ghi nhận 894 ca COVID-19. Riêng sáng 23/7 có 95 trường hợp mắc mới, trong đó có 41 ca cộng đồng tại TP Nha Trang và TX Ninh Hòa.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 16h ngày 22/7 đến 7h ngày 23/7, Khánh Hòa ghi nhận 95 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 41 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại Vạn Thạnh (5 ca), Vĩnh Thọ (3 ca), Vĩnh Hòa (3 ca), Vĩnh Lương (2 ca) thuộc TP Nha Trang và Ninh Thân (5 ca), Ninh Bình (4 ca), Ninh Đông (4 ca), Ninh Sim (3 ca) cùng một số xã khác như: Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Quang, Ninh Giang, Ninh Diêm, Ninh Hưng thuộc TX Ninh Hòa.

Khánh Hòa: Gần 900 ca COVID-19 trong một tháng, thêm 41 ca trong cộng đồng vào sáng 23/7 - Ảnh 1.

Khánh Hòa ghi nhận gần 900 ca COVID-19 trong một tháng khi dịch bùng phát trở lại. (Ảnh: Khải An).

Ngoài ra, có 4 trường hợp cách ly tại nhà ở Ninh Sơn; 40 ca trong khu phong tỏa tại Ninh Thủy (15), Ninh Diêm (13), Ninh Hiệp (12) và 10 trường hợp ghi nhận trong cơ sở cách ly tập trung.

CDC Khánh Hòa cũng cho biết, hiện còn 792 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở tế và có 20 ca đã xuất viện.

Từ ngày 23/6 đến sáng nay đã tròn một tháng Khánh Hòa phải đối phó với làn sóng COVID-19 bùng phát trở lại ở tỉnh. Theo đó, ngoài 894 ca mắc, địa phương còn ghi nhận 7 ca tử vong. 

Hiện có 6/9 huyện, thị, TP đã có ca mắc. Trong đó, TX Ninh Hòa nhiều nhất với 638 ca, TP Nha Trang 203 ca, huyện Vạn Ninh 28 ca, huyện Cam Lâm 15 ca, huyện Diên Khánh 4 ca, TP Cam Ranh 3 ca.

Khánh Hòa cũng truy vết được 3.819 F1 và 9.993 F2. Đồng thời, phong tỏa tạm thời 117 địa điểm.

Khải An