|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhà Trắng gấp rút lên danh sách áp thuế, doanh nghiệp Mỹ 'than trời' vì không có thời gian chuẩn bị

17:47 | 09/08/2019
Chia sẻ
Chính quyền Tổng thống Trump đang gấp rút hoàn thiện danh sách 300 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc mà họ dự định sẽ áp thuế suất trong vài tuần tới, trong khi doanh nghiệp Mỹ nỗ lực lần cuối nhằm thoát khỏi vòng thuế quan mới nhất.
08d4e748-ba16-11e9-ae68-64d74e529207_image_hires_035639

Một tàu chở hàng đi từ châu Á cập cảng Long Beach, California vào ngày 1/8. (Ảnh: AFP)

Đại diện Thương mại Mỹ từng phản đối tuyên bố áp thuế bất ngờ của ông Trump?

Tuyên bố áp thuế 10% đối với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc mà Tổng thống Trump đưa ra vào tuần trước đã khiến Đại diện Thương mại Robert Lighthizer bất ngờ, nguồn thạo tin của South China Morning Post cho hay.

Dựa trên các vấn đề được đưa ra trong thời gian lấy ý kiến công chúng và các phiên điều trần, ông Lighthizer và nhân viên hiện đang phải chịu áp lực sửa đổi danh sách ban đầu, trong đó nhắm đến hơn 3.800 dòng sản phẩm của Trung Quốc.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) lên kế hoạch công bố danh sách cuối cùng trong tuần này hoặc đầu tuần tới, South China Morning Post dẫn nguồn tin thân cận.

Cũng trong thời gian đó, doanh nghiệp Mỹ đang thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục Chính quyền Tổng thống Trump không áp thuế hoặc loại bỏ các mặt hàng mà họ nhập khẩu khỏi danh sách thuế quan.

Trong một cuộc họp ngay trước khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan mới, ông Lighthizer đã lập luận phản đối. Ông kêu gọi Mỹ nên kiên nhẫn để thuế suất 25% áp dụng với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc có thêm thời gian gây "đau khổ" cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trước đó, vào tháng 6, ông Trump đã nâng thuế quan từ mức 10% lên 25% đối với 200 tỉ hàng nhập khẩu nói trên sau khi đàm phán thương mại trì trệ.

Phát ngôn viên của USTR đã bác bỏ thông tin trên và cho biết cơ quan này đang tuân theo qui trình pháp lí tương tự như ở các vòng thuế quan trước. Tổng thống Trump quyết định thời điểm thuế quan có hiệu lực và USTR sẽ công bố danh sách cuối cùng trước thời điểm đó.

"Doanh nghiệp Mỹ không lên kế hoạch kinh doanh thông qua một dòng tweet"

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang phàn nàn về tình trạng bất ổn hiện ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của họ, đồng thời cho rằng việc thông báo trước vài tuần là không đủ thời gian để ứng biến.

"Doanh nghiệp Mỹ không lên kế hoạch kinh doanh thông qua một dòng tweet", ông Jon Gold của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ cho hay. "Chúng tôi có những hợp đồng đã kí kết xong và hàng hóa đang vận chuyển đến Mỹ".

Sau khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Tập Cận Bình nhất trí ngừng tranh chấp vào cuối tháng 6 để tiến hành đàm phán, các doanh nghiệp Mỹ chưa từng mong đợi một sự leo thang khác sớm như thế và cảm thấy họ còn nhiều thời gian để lên kế hoạch.

Doanh nghiệp và các hiệp hội thương mại vẫn đang nỗ lực tranh luận với chính phủ để xem xét trường hợp này và đưa sản phẩm của họ khỏi danh sách thuế quan.

Danh sách hàng hóa được đề xuất đánh thuế mà USTR công bố vào giữa tháng 5 bao gồm các mặt hàng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, quần áo và đồ chơi.

Do vòng thuế quan này mở rộng phạm vi ra gần như toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, doanh nghiệp Mỹ dường như không có nhiều thời gian để vận động loại bỏ sản phẩm khỏi danh sách "nháp" so với các đợt thuế trước.

Đây từng là cách mà nhiều công ty đã áp dụng, chẳng hạn như Apple với dòng sản phẩm Apple Watch và AirPods.

Ngay cả một số sản phẩm đã bị xóa khỏi danh sách thuế quan trước đó cũng quay trở lại trong danh sách mới nhất.

Ông Jay Foreman, CEO của công ty đồ chơi Basic Fun! (Florida), cho biết ông sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt giảm nhân sự cùng mức phần trăm với thuế quan.

Nếu có nộp xin loại sản phẩm khỏi danh sách áp thuế, công ty Mỹ cũng khó thành công

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow trong tuần này đã báo hiệu rằng thuế quan có thể được hủy bỏ trước ngày 1/9 nếu Bắc Kinh thể hiện thiện chí mua nông sản Mỹ và quay trở lại bàn đàm phán.

Ngoài ra, không rõ liệu các doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu loại trừ sản phẩm khỏi danh sách một khi thuế quan đã được áp hay không. Đối với các danh sách trước, lựa chọn này chỉ khả dụng khi thuế suất được nâng lên 25%.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng chưa rõ liệu thời hạn 1/9 áp dụng cho ngày hàng hóa đến Mỹ hay thời điểm chúng rời Trung Quốc. Đây là một câu hỏi quan trọng đối với các nhà nhập khẩu vì khối lượng sản phẩm nói trên hiện đang trên đường vận chuyển đến Mỹ.

Trong số gần 13.750 hồ sơ yêu cầu loại bỏ sản phẩm cho đợt thuế đầu tiên áp lên 50 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào năm ngoái, tính đến ngày 2/8 vừa qua mới chỉ 23% được phê duyệt. Khoảng 60% đã bị từ chối và phần còn lại vẫn đang được xem xét, theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ.

Yên Khê

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.