|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhà đầu tư Mỹ chốt lời, Dow Jones sụt 300 điểm sau 6 phiên tăng liên tiếp

06:45 | 10/06/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/6 chứng kiến nhiều cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình mở cửa nền kinh tế bị nhà đầu tư chốt lời và đóng cửa trong sắc đỏ. Dòng tiền chảy vào các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, đưa chỉ số Nasdaq Composite lên đỉnh mới.
Nhà đầu tư Mỹ chốt lời, Dow Jones sụt 300 điểm sau 6 phiên tăng liên tiếp - Ảnh 1.

Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,29% lên đỉnh mới 9.954 điểm. Giữa phiên, có lúc chỉ số này vượt mốc 10.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử.

Amazon và Apple tăng lần lượt 3% và 3,1%. Tương tự, Facebook và Netflix cũng tăng 3,1% và 3,5%. Alphabet (công ty mẹ của Google) nhích 0,28%.

Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 300 điểm, tương đương 1,09%, kết phiên ở 27.272 điểm. Đây là phiên đi xuống đầu tiên của Dow Jones sau 6 phiên tăng liên tiếp vừa qua. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,78% xuống còn 3.207 điểm.

Cổ phiếu hàng không United Airlines và Delta Air Lines đều giảm hơn 7,5%. Cổ phiếu du thuyền Carnival và Royal Caribbean sụt lần lượt 7,5% và 10,1%. Cổ phiếu bán lẻ Gap và Simon Property Group cũng đi xuống.

Ông Keith Buchanan – Quản lí danh mục đầu tư tại công ty tư vấn Globalt nhận xét: "Biến động thị trường phiên 9/6 hoàn toàn là việc chốt lời những cổ phiếu giá trị đã tăng mạnh trong những phiên qua".

Trước đó vào phiên 8/6, thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ, chỉ số S&P tăng 1,2% và lấy lại mức điểm khởi đầu năm 2020. Thị trường diễn biến tích cực ngay cả sau khi Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới đã rơi vào suy thoái từ tháng 2/2020.

Các nhà đầu tư cho rằng thị trường tăng trưởng vượt trội trong hai tháng vừa qua là nhờ một phần lớn vào niềm tin vào quá trình mở cửa lại nền kinh tế và hàng loạt gói kích thích nghìn tỉ USD của chính phủ.

Thứ Sáu tuần trước (5/6), Bộ Lao động Mỹ thông báo nước Mỹ có thêm 2,5 triệu việc làm trong tháng 5, đưa tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 13,3%.

Những con số tích cực này hoàn toàn trái ngược với dự báo của giới chuyên gia, họ cho rằng Mỹ sẽ mất hơn 8 triệu việc làm và tỉ lệ thất nghiệp vọt lên 19,5%. Dow Jones tăng hơn 800 điểm trong phiên 5/6.

Tính từ phiên 23/3 - đáy của đợt bán tháo do lo ngại về dịch COVID-19, chỉ số S&P 500 đã tăng 46%, đa phần nhờ vào các cổ phiếu được cho là sẽ hưởng lợi khi nền kinh tế mở cửa.

Trong một tháng qua, các cổ phiếu hàng không Delta, United và American Airlines đã tăng lần lượt 50%, 76% và 83%. Các cổ phiếu du thuyền Carnival và Norwegian Cruise Line tăng tương ứng 62% và 94%.

Ông Terry Sandven – Giám đốc chiến lược cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management nhận xét: "Giá cổ phiếu tiếp tục đi lên nhờ kì vọng tình hình kinh tế cải thiện. Tuy nhiên tôi nghĩ còn quá sớm để khẳng định những ngày tươi đẹp của thị trường đã quay trở lại.

"Một nhân tố đáng ngại là chúng ta không biết COVID-19 sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta không có thuốc điều trị, không có công cụ phòng dịch hiệu quả và bị phụ thuộc vào tốc độ lây lan của virus".

Đức Quyền