|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đến Mỹ bàn về vấn đề thuế quan ngày 9 - 10/5

19:01 | 07/05/2019
Chia sẻ
Nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Mỹ trong tuần này để tham dự một vòng đàm phán cao cấp mới, một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang đấu tranh để tiếp tục đàm phán sau khi Tổng thống Donald Trump tăng áp lực với kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vào hôm 3/5.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, vào ngày 9 và 10/5, theo một tuyên bố hôm 7/5 trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc. 

Đồng thời, Trung Quốc đang chuẩn bị thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu của Mỹ nếu Tổng thống Trump thực hiện mối đe dọa của ông, Bloomberg đưa tin theo những người quen thuộc về vấn đề này.

Vòng xoắn mới nhất diễn ra vào thứ Năm (9/5) sẽ là một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều năm qua với sự chia rẽ rất lớn đối với các công ty, thị trường, người tiêu dùng và chính trị gia ở cả hai quốc gia. Trước tối hậu thư của Mỹ hiện nay, ông Lưu khả năng sẽ đưa ra những nhượng bộ đủ để giảm thuế quan cao hơn hoặc Chính quyền Trung Quốc sẽ đáp trả bằng các biện pháp trả đũa cứng rắn?

Việc Trung Quốc gửi một phái đoàn đến Mỹ cho thấy họ vẫn sẵn sàng giải quyết tranh chấp bằng các cuộc đàm phán, bất kể Mỹ đang nói gì, ông Lu Xiang nói tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh. "Nếu chính quyền Trump tuân theo các mối đe dọa về thuế quan vào ngày 10/5, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là các cuộc đàm phán sẽ sụp đổ. Sau đó chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ hơn nữa".

Phương Nam

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.