|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Goldman Sachs: Vẫn kì vọng về một thỏa thuận nếu phái đoàn Trung Quốc có mặt tại Washington theo kế hoạch

08:11 | 07/05/2019
Chia sẻ
CNBC dẫn một ghi chú về Goldman Sachs cho biết cơ hội đạt được thỏa thuận thành công hiện nay thấp hơn nhưng sẽ có chuyển biến mới nếu phái đoàn Trung Quốc vẫn tham gia đàm phán trong tuần này.
Goldman Sachs: Vẫn kì vọng về một thỏa thuận nếu phái đoàn Trung Quốc có mặt tại Washington theo kế hoạch - Ảnh 1.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung gặp bế tắc sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế mới.

CNBC đưa tin, lời đe dọa tăng thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán Mỹ - Trung có thể đã đạt được đồng thuận trong một vấn đề vướng mắc, theo Goldman Sachs.

Goldman Sachs viết trong một ghi chú rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận thành công hiện nay thấp hơn, tuy nhiên vẫn cho rằng việc tăng thuế là có thể tránh được, đặc biệt là nếu phái đoàn Trung Quốc vẫn tham dự cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ trong tuần này.

Đề cập đến động thái mới nhất của ông Trump, các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết: "Đây là một sự thay đổi so với các tuyên bố lạc quan từ quan chức Mỹ trong vài tuần qua và cho thấy xác suất của một thỏa thuận trong thời gian tới sẽ thấp hơn một chút so với khả năng gần đây".

Các quan chức Mỹ đã tuyên bố trong những tuần gần đây rằng các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra tốt đẹp. Theo một nguồn tin, hai nước có thể đạt được một thỏa thuận vào ngày 10/5 tới.

Tuy nhiên, các điểm vướng mắc vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như vấn đề ăn cắp sở hữu trí tuệ và bất đồng về việc liệu thuế quan có nên được duy trì như một cách để đảm bảo Bắc Kinh sẽ tuân thủ cam kết của họ.

Ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Twitter hôm 5/5, mức thuế 10% hiện tại đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 25% vào ngày 10/5. Ông còn đe dọa sẽ áp thuế 25% lên 325 tỉ USD hàng hóa bổ sung ngay sau đó.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cho biết họ tin rằng hai nước vẫn có thể đạt được thỏa thuận, đồng thời nói thêm rằng điều này có nhiều khả năng xảy ra hơn so với việc tăng thuế.

Các nhà đầu tư sẽ có một tín hiệu rất rõ ràng để theo dõi, ngân hàng này nói thêm.

"Dấu hiệu quan trọng nhất trong thời gian tới là liệu phái đoàn quan chức Trung Quốc có đến Washington vào ngày 8/5 theo kế hoạch hay không. Nếu có, điều này cho thấy họ tin rằng thỏa thuận nhiều khả năng đạt được", Goldman Sachs nói.

Nếu hai nước gặp mặt, mức thuế quan chỉ tăng nếu họ không thể đạt được thỏa thuận vào ngày 9/5, trước khi tuyên bố tăng thuế có hiệu lực vào ngày hôm sau (ngày 10/5).

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã lên kế hoạch dẫn đầu một phái đoàn lớn đến Washington vào ngày 8/5 để nỗ lực tiến đến một thỏa thuận. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay phía Trung Quốc có thể rút lui khỏi đàm phán trong tuần này.

Goldman Sachs cảnh báo, đây có thể là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài. "Nếu chuyến viếng thăm sắp tới bị hủy bỏ, thỏa thuận trong tuần tới dường như không thể. Trong trường hợp như vậy, việc tăng thuế suất lên 25% sẽ trở thành hiện thực".

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của nước này đạt tổng giá trị 539,5 tỉ USD và thâm hụt thương mại ở mức 419,2 tỉ USD.

Nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa, hầu như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ sẽ phải đối mặt với một số loại thuế quan.

Tuy nhiên, vẫn còn hi vọng bởi ông Trump có quyền bãi bỏ chính sách thông qua một mệnh lệnh hành pháp nếu các cuộc đàm phán tiến triển thuận lợi trong tuần này.

Trần Nam Thi