|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người giàu nhất Đài Loan rời ghế Chủ tịch Foxconn, thúc giục Apple chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc

14:24 | 22/06/2019
Chia sẻ
Quyết định của ông Terry Gou, chủ tịch đương nhiệm của Foxconn, sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/7 tới.

Terry Gou, Chủ tịch Foxconn, nhà thầu lắp ráp của nhiều công ty điện tử tiêu dùng lớn trên thế giới như Apple, mới đây cho biết sẽ rời khỏi chức vị của mình từ ngày 1/7 tới, dẫn nguồn trang Fortune

Thông tin này được Terry Gou đưa ra trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Foxconn và trong bối cảnh ông được đồn đoán sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan. Được biết, hội đồng quản trị Foxconn đã lựa chọn Young Liu, người đứng đầu mảng bán dẫn, là người kế nhiệm Terry Gou.

terry1

Chủ tịch Foxconn Terry Gou (bên phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi lễ khai trương nhà máy Foxconn ở Wincousin, Mỹ hồi cuối tháng 6 năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Sự ra đi của Terry Gou được công bố trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Foxconn cũng gặp ít nhiều thách thức khi mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục nóng lên. 

Cũng trong dịp này, Terry Gou chia sẻ với truyền thông rằng ông thúc giục Apple chuyển dây chuyền sản xuất của mình tới Đài Loan. 

Ở chiều hướng khác, Apple cũng yêu cầu các đối tác lắp ráp, cung ứng của mình đánh giá các vấn đề liên quan đến chi phí trong trường hợp hãng này muốn chuyển từ 15% đến 30% quy mô sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc, theo Nikkei.

"Đài Loan giữ một vị trí quan trọng trong cục diện chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và trong quá trình tái định hình kinh tế toàn cầu. Đài Loan cũng quan trọng vì những công nghệ nắm giữ, lợi thế địa lý, luật bảo vệ sở hữu trí tuệ và các ứng dụng công nghệ mới," ông Terry Gou chia sẻ thêm, theo Fortune.

terry2

Ông Terry Gou năm nay đã 68 tuổi. (Ảnh: Yahoo Finance)

Terry Gou, năm nay 68 tuổi, hiện đang là người giàu nhất Đài Loan với khối tài sản ròng được Forbes ước tính lên tới 7,8 tỉ USD. Việc ông Terry Gou ứng cử chức lãnh đạo Đài Loan đánh dấu lần đầu tiên có một doanh nhân thực hiện điều này. Nó có thể mang đến lợi thế lớn cho Terry Gou với những công dân đang phải đối mặt với thu nhập bấp bênh, mong muốn được đón nhận một phong cách lãnh đạo theo định hướng kinh doanh và khác biệt.

Ở thời điểm hiện tại, Foxconn đang có 12 nhà máy tại 9 thành phố ở Trung Quốc. Năm 2007, hãng này cũng đầu tư 10 tỉ USD vào một nhà máy ở bang Wincousin, Mỹ và chiêu mộ 13.000 nhân sự tại đây để sản xuất tấm nền màn hình LCD cho TV và nhiều thiết bị điện tử khác.

Thái Sơn