|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngoại trưởng Nga cảnh báo nguy cơ Thế chiến III nổ ra là 'có thật'

11:37 | 26/04/2022
Chia sẻ
Ngoại trưởng Nga cảnh báo việc NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine không khác nào tham chiến trực tiếp với Nga, đồng thời Moscow sẽ tiếp tục đàm phán với Kiev mặc cho việc Tổng thống Zelensky chỉ đang "giả vờ".

Nguy cơ Thế chiến III

Theo SCMP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo vào hôm 25/4 rằng có nguy cơ “rất thật” về một cuộc Thế chiến III, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tiếp tục diễn ra.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 có thể mang đầu đạn hạt nhân được Nga thử nghiệm vào ngày 21/4/2022. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Ông cho biết việc Phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc liên minh NATO “về bản chất đang tham chiến với Nga” và Moscow coi những lô vũ khí này là mục tiêu hợp pháp.

"Những vũ khí này sẽ là mục tiêu hợp pháp cho hành động quân sự của Nga trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt", Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố. “Các cơ sở lưu trữ ở miền tây Ukraine đã hơn một lần bị các lực lượng Nga nhắm tới".

“Về bản chất, NATO tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga và đang trang bị vũ khí cho người được ủy nhiệm là Ukraine. Chiến tranh ủy nhiệm cũng là chiến tranh”.

Chiến tranh hạt nhân là “không thể chấp nhận”

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho hay, Nga coi chiến tranh hạt nhân là điều “không thể chấp nhận” được. Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức có một mối đe dọa thực sự và nghiêm trọng của một cuộc xung đột hạt nhân.

Nga hiện là quốc gia sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới.

Ông Lavrov lưu ý, các cuộc thảo luận với các nhóm công tác của Mỹ đột ngột kết thúc vào tháng 2, sau khi Moscow "buộc phải bảo vệ người Nga ở Ukraine" đã bị "ném bom trong 8 năm mà không có bất kỳ phản ứng nào từ Phương Tây”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã so sánh tình hình hiện tại với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Khi đó, ông nói rằng không có nhiều quy tắc "thành văn", nhưng các quy tắc ứng xử ngầm rất rõ ràng để cả Washington và Moscow tuân theo.

“Trong những năm đó, có một kênh liên lạc mà cả hai nhà lãnh đạo đều tin tưởng. Bây giờ không có kênh liên lạc như vậy. Không ai đang cố gắng tạo ra nó”, ông cho biết.

Thay cho các quy tắc ngầm của thời đại đó, Ngoại trưởng Lavrov nói, ngày nay “các quy tắc là một từ thông dụng mà Mỹ và các đồng minh sử dụng khi được yêu cầu phải cư xử ‘tốt’”.

“Mỹ không còn nhấn mạnh vào luật pháp quốc tế, mà tôn trọng ‘trật tự thế giới dựa trên quy tắc’, trong đó ‘các quy tắc’ không bao giờ được giải thích”.

Ông Lavrov nói thêm, ngay lúc này, mọi người đang “niệm thần chú” để Thế chiến III không nổ ra, nhưng lại đổ thêm dầu vào lửa bằng cách gửi vũ khí tới Ukraine và hy vọng kéo dài xung đột để làm chảy máu nước Nga.

Tổng thống Zelensky là "diễn viên giỏi"

Về chủ đề đàm phán hòa bình, ông Lavrov chỉ trích cách tiếp cận của Kiev: “Thiện chí của Nga có giới hạn. Nhưng nếu đàm phán không có đi có lại, thì sẽ không giúp ích gì cho quá trình thương lượng”.

“Tuy nhiên, Nga đang tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán với nhóm do [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky ủy nhiệm, và hoạt động liên lạc đôi bên vẫn sẽ tiếp tục”.

Tổng thống Zelensky trong bộ phim "Đầy tớ của nhân dân". (Ảnh: Netflix).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky đang “giả vờ” đàm phán. “Ông ấy là một diễn viên giỏi”, Ngoại trưởng Lavrov nói. Trước khi đắc cử Tổng thống Ukraine năm 2019, ông Zelensky từng là một diễn viên hài.

Ông Lavrov nói thêm: “Nếu bạn chăm chú xem và đọc những gì Tổng thống Zelensky nói, bạn sẽ thấy có hàng nghìn điểm mâu thuẫn”. Ông Lavrov nói với hãng thông tấn Interfax: “Nguy hiểm là nghiêm trọng, là có thật, bạn không thể coi thường”.

Về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, ông tin tưởng rằng "mọi thứ tất nhiên sẽ kết thúc với việc ký kết một hiệp định".

“Nhưng các điều khoản của hiệp định này sẽ được xác định bởi tình trạng giao tranh tại thời điểm hiệp định được ký kết,” ông nói thêm.

Minh Quang

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.