Tỷ giá USD/VND khá ổn định trong nhiều tháng qua nhưng gần đây bỗng tăng vọt từ 22.300 VND/USD lên 22.520 VND/USD. Diễn biến này đang tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là những doanh nghiệp có khoản vay lớn bằng USD.
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã nhận định như vậy trong báo cáo về Tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm vừa được công bố mới đây. Một trong những cơ sở cho nhận định này là do nguồn cung ngoại tệ hiện đang khá dồi dào.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 9 chỉ đạt 41,99 tỷ USD - mức thấp nhất trong 6 tháng qua, trong khi mức dự báo của các chuyên gia trước đó là 53 tỷ USD.
Sau khi mua được lượng ngoại tệ đủ cho mức dự trữ bình quân 14 tuần nhập khẩu (đã ở mức an toàn) mà cứ phải mua thêm ngoại tệ để giữ giá thì đây là “gánh nặng” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm trong tháng 7 vừa qua khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng nhân dân tệ.
Các tổ chức tín dụng được NHNN yêu cầu chủ động tiền mặt và quỹ tồn ATM cho cá nhân và tổ chức. Đồng thời cán bộ ngân hàng đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm trong hoạt động thanh toán.
Việc nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế hiện nay có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Sự bứt phá của các ngành chế biến, chế tạo cùng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động đã giúp các địa phương ghi nhận IIP tăng cao trong nửa đầu năm 2026.