|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất nhúc nhích tăng

07:30 | 09/08/2016
Chia sẻ
Trong tuần từ 29/7-5/8, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và lãi suất huy động tăng nhẹ so với tuần trước đó.

Cụ thể, báo cáo của một công ty chứng khoán cho hay lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm và 1 tuần cùng tăng lên 1,2% và 1,3%/năm, so với mức 0,95% và 1,2% của cuối tuần trước đó. Hai kỳ hạn dài là 1 tháng và 3 tháng có diễn biến ngược lại khi giảm nhẹ 0,03%, về lần lượt 2,2% và 3,65%/năm.

Trên thị trường 1 (thị trường giao dịch với các tổ chức kinh tế và cá nhân), các ngân hàng lớn đưa ra mức lãi suất bình quân 6,3% cho các khoản tiền gửi lớn, tăng 0,05% so với cuối tuần trước, lên mức 6,3%. Tại các ngân hàng nhỏ, lãi suất ở các kỳ hạn 6 tháng và 1 năm chênh khá lớn so với các ngân hàng lớn, cụ thể lãi suất kỳ hạn 6 tháng được chào 6,2% và 7% với kỳ hạn 1 năm.

Trước đó, trong báo cáo đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng 7 tháng, Ngân hàng Nhà nước cũng nhận định ổn định lãi suất là một nhiệm vụ khó khăn trong năm nay, khi lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ, từ nay tới cuối năm, Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục điều hành để hạ mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh này, nhà điều hành đưa ra hai biện pháp quan trọng, đó là duy trì lãi suất liên ngân hàng thấp, với thanh khoản dồi dào như hiện nay, các ngân hàng thương mại sẽ không phải cạnh tranh để huy động tiền gửi. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục sửa Thông tư 36, với mục tiêu điều chỉnh tỷ lệ rủi ro của các khoản vay bất động sản về mức hợp lý.

Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước tăng cường mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại, đồng thời bán VND khiến cho thanh khoản thị trường liên ngân hàng luôn dồi dào, hỗ trợ cho lãi suất ở mặt bằng thấp. Theo nguồn tin từ Tiền phong, dự trữ ngoại hối hiện ở mức 38 tỷ USD, lập lại mức cao kỷ lục trong quá khứ.

Minh Hương