|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngoài chạy show, Hồ Văn Cường còn có thể kiếm tiền tỷ từ YouTube

20:00 | 14/06/2021
Chia sẻ
Ngoài đi hát, Hồ Văn Cường còn có thể thu về hàng tỷ đồng từ kênh YouTube cá nhân đang có hơn 250 nghìn người đăng ký.

Theo ước tính của trang Social Blade, kênh YouTube của Hồ Văn Cường đã tăng thêm khoảng 6.000 lượt đăng ký trong 30 ngày qua, tốc độ tăng đạt 200%. Đến nay, kênh có hơn 250 nghìn người đăng ký với 383 video, tổng lượt xem gần 75 triệu lượt. Số lượt xem video trên kênh của quán quân Vietnam Idol Kids 2016 thấp nhất đạt gần 70.000 lượt xem mỗi tuần, cao nhất có thể lên đến gần 600.000 lượt xem.

Trang Social Blade ước tính, thu nhập hàng tháng của kênh YouTube trên vào khoảng 274-4.400 USD, tương đương khoảng 6-100 triệu đồng mỗi tháng. Hàng năm, chủ kênh có thể kiếm hơn 1,2 tỷ đồng.

Hồ Văn Cường kiếm bao nhiêu tiền từ kênh YouTube? - Ảnh 1.

Kênh Youtube của Hồ Văn Cường đang có 250 nghìn người đăng ký. (Ảnh chụp màn hình).

Social Blade là kênh thống kê độc lập uy tín trên thế giới về các thông số YouTube và lợi nhuận tạo ra từ nền tảng trên. Các số liệu đưa ra được phía Social Blade tuyên bố là độc lập, đến từ một bên thứ ba, không phản ảnh thực chất con số thu nhập của một kênh YouTube.

Thực tế, số tiền YouTube trả cho một kênh cụ thể sẽ tương ứng với số lượng tương tác với đoạn quảng cáo chèn vào mỗi video. Số tiền này đến từ "túi" các doanh nghiệp chạy quảng cáo trên YouTube. 

Bên cạnh đó, số tiền YouTube trả cho một kênh còn phụ thuộc vào thời lượng xem clip, tương tác của người dùng. Nền tảng này không đưa ra một con số chính xác để ước tính. Theo thông lệ, mỗi 1.000 lượt xem, video bật quảng cáo sẽ thu về 1,5-4 USD. 

Số tiền trên còn phụ thuộc vào vị trí địa lý. 1 triệu lượt xem đến từ những quốc gia phát triển có thể đem về cho kênh YouTube từ 3.000-15.000 USD. Trong khi đó, số tiền trên chỉ là 180-300 USD nếu 1 triệu lượt xem đến từ những quốc gia kém phát triển.

Hồ Văn Cường kiếm bao nhiêu tiền từ kênh YouTube? - Ảnh 2.

Phi Nhung (bên trái) là mẹ nuôi của Hồ Văn Cường (bên phải). (Ảnh: Afamily).

Vấn đề thu nhập của Hồ Văn Cường đặt ra trong bối cảnh lùm xùm giữa cậu và mẹ nuôi - ca sĩ Phi Nhung, thu hút sự quan tâm của dư luận. Một số nghệ sĩ và nhân vật có liên quan chỉ ra quán quân Vietnam Idol Kids 2016 đã không được nhận đúng số tiền mà mình làm ra.

Trước lùm xùm trên, Phi Nhung từng trả lời với báo chí. Giọng ca "Phải lòng con gái Bến Tre" khẳng định, trong 5 năm đi hát, cát xê của Hồ Văn Cường vào khoảng 1 tỷ đồng và hiện đang do quản lý Phi Nhung phụ trách. Số tiền này sẽ được đưa cho Hồ Văn Cường khi cậu đủ 18 tuổi.

Theo Phi Nhung, những khi Cường đi hát ở Mỹ, nếu là công ty, họ khấu trừ vé máy bay hay chi phí giấy tờ. Còn với tư cách là người mẹ, nữ ca sĩ cho biết cô "cho Cường hết chứ không để công ty tính vào". Tổng lại, thu nhập từ việc đi hát kể cả ở Mỹ, Hồ Văn Cường có khoảng 1 tỷ đồng hoặc hơn. Phi Nhung còn lưu ý: "Sau này Cường đi hát với tôi nhiều, sô của tôi, tôi nhường cho Cường để mở mang thêm".

Tuy nhiên, khán giả và nhiều bên liên quan chỉ ra rằng, thu nhập của Hồ Văn Cường phải hơn con số mà Phi Nhung công bố. Ngoài đi hát, nam ca sĩ 18 tuổi có thể thu về số tiền không nhỏ từ kênh YouTube. 

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường đang chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Với thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền, cậu được nhiều nhãn hàng, trường học lựa chọn là gương mặt đại diện truyền thông cho các chiến dịch quảng bá. Nam ca sĩ cũng có lượt theo dõi ổn định trên trang Facebook cá nhân và thường xuyên đăng tải các bài quảng cáo.

Y Khải