|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Có Hồ Văn Cường, Phi Nhung đòi tăng cát xê hội chợ lên gần trăm triệu đồng

19:29 | 14/06/2021
Chia sẻ
Người trong giới đã tiết lộ Phi Nhung đòi cát xê lên gấp rưỡi kể từ khi có Hồ Văn Cường, trái ngược với thông tin trước đó nữ ca sĩ khẳng định là không hay biết về thu nhập mỗi show của cả hai.
Ca sĩ Phi Nhung đòi cát xê lên gần trăm triệu khi có Hồ Văn Cường - Ảnh 1.

Ca sĩ Phi Nhung và Quán quân Vietnam Idol Kids năm 2016 cùng đứng chung sân khấu Paris By Night của Trung tâm Thúy Nga. (Ảnh chụp màn hình: YouTube Thúy Nga).

Mới đây, trang cá nhân của một bầu show hội chợ đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung tiết lộ ca sĩ Phi Nhung và Quán quân Vietnam Idol Kids năm 2016 là Hồ Văn Cường đã hát rất nhiều hội chợ của gia đình anh.

"Bình thường Phi Nhung hát cát xê 60 triệu, từ lúc có Hồ Văn Cường show bà ý đòi lên 90 triệu", người này khẳng định.

Ngay khi thông tin được đăng tải, nhiều người đã có phản ứng và "đào" ngược lại thời gian cách đây chưa tới một tuần. Tuần trước, trong video trả lời phỏng vấn với báo chí, ca sĩ Phi Nhung tuyên bố không biết mức cát xê của mình là bao nhiêu và khẳng định tiền hát hơn 5 năm qua của Hồ Văn Cường do quản lý giữ và rơi vào khoảng hơn 1 tỷ đồng. Như vậy tính trung bình mỗi năm, Hồ Văn Cường chỉ kiếm được 200 triệu đồng.

Nếu so sánh với người bạn cùng trang lứa là Phương Mỹ Chi, Quán Quân The Voice Kids năm 2013, thì mức thu nhập của cô bé này trong mỗi show diễn tại Mỹ tầm 5.000 - 6.000 USD (khoảng 114 triệu - 137 triệu đồng). Đây là thông tin được người cha nuôi là ca sĩ Quang Lê tiết lộ tại buổi họp báo ra mắt album Thương Về Miền Trung của Phương Mỹ Chi vào ngày 17/10/2017.

Chưa kể, khác với Hồ Văn Cường, dù còn khá trẻ nhưng sau nhiều năm đi hát, nhưng giọng ca "Quê em mùa nước lũ" đã tích lũy  được kha khá, còn lên kế hoạch mua nhà mới và xe hơi tặng bố mẹ.

Trong khi đó, Hồ Văn Cường vẫn ở nhà của Phi Nhung, ba mẹ của cậu thì làm thuê cho cô ca sĩ gốc Gia Lai này. Mặt khác, căn nhà tại quê hương Tiền Giang của cậu bé còn bị "bỏ không" nhiều năm.

Giả sử Hồ Văn Cường không có mức cát xê như Phương Mỹ Chinh nhưng ít nhất cậu bé 18 tuổi này còn có khoảng thu nhập khác từ các kênh truyền thông. Theo SocialBlade, một trang web theo dõi, thống kê và phân tích các trang mạng xã hội thì kênh YouTube của Hồ Văn Cường có hơn 74,7 triệu views với 383 videos. 

Trang SocialBlade ước tính doanh thu hằng năm của kênh YouTube từ 3.300 USD đến 52.600 USD, tức 76 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên cần khẳng định đây chỉ là con số để tham khảo và ước định về thu nhập của Hồ Văn Cường qua kênh YouTube.

Nói thêm về mức cát xê của Phi Nhung, không có thông tin cụ thể nào nhưng trong một lần đi hát trong đám cưới tại Hà Tĩnh, Phi Nhung đã tiết lộ mức thù lao cô được trả lên đến 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng), theo Yan.vn. 

Thậm chí, trong sự kiện này, Phi Nhung còn được người hâm mộ ngỏ lời tặng thêm một bức tượng gỗ trị giá 5.000 USD (gần 115 triệu đồng). Điều này cho thấy với việc "nắm trùm" dòng nhạc bolero đã giúp cho Phi Nhung có được thu nhập khủng trong giới showbiz.

Bên cạnh thu nhập từ đi hát, làm giám khảo tại các chương trình, diễn viên,...,  Phi Nhung còn có một công ty giải trí và hai nhà hàng chay có trụ sở tại quận 1 và quận 5, TP HCM.

Minh Hằng