|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sau 20 năm đi hát Phi Nhung sở hữu một công ty giải trí, hai nhà hàng chay cùng bất động sản tại Mỹ và Việt Nam

14:31 | 14/06/2021
Chia sẻ
Ngoài việc đi show, ca sĩ Phi Nhung cũng như bao nghệ sĩ khác đều sở hữu quán ăn hay công ty riêng để tạo nguồn thu nhập thứ cấp cho mình.
Cơ ngơi của ca sĩ Phi Nhung khủng cỡ nào? - Ảnh 2.

Được biết bộ cánh hàng hiệu Maxmara mà Phi Nhung đang mặc có giá hơn 20 triệu đồng và chiếc túi xách có giá hơn 60 triệu. (Nguồn: Vietnamnet).

Ca sĩ Phi Nhung là nữ nghệ sĩ thành danh từ hải ngoại và được biết đến là người đi theo dòng nhạc dân ca, trữ tình. Năm 2002, ca sĩ gốc Gia Lai này trở về Việt Nam và từ đó bắt đầu tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài và cả MC.

Sự nghiệp ca hát cùng với nhiều hoạt động xung quanh ngành giải trí trong hơn 20 năm đã khiến nữ ca sĩ sinh năm 1972 tích lũy khối tài sản kếch xù.

Cát xê hơn 200 triệu đồng/show

Trong một lần đi hát trong đám cưới tại Hà Tĩnh, Phi Nhung đã tiết lộ mức thù lao cô được trả lên đến 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng), theo Yan.vn. Thậm chí, trong sự kiện này, Phi Nhung còn được người hâm mộ ngỏ lời tặng thêm một bức tượng gỗ trị giá 5.000 USD (gần 115 triệu đồng). Điều này cho thấy với việc "nắm trùm" dòng nhạc bolero đã giúp cho Phi Nhung có được thu nhập khủng trong giới showbiz.

Thời điểm dòng nhạc bolero "thức giấc" vào khoảng năm 2014, Phi Nhung đã được mời tham gia cố vấn chương trình, ban giám khảo của hàng loạt cuộc thi. Đơn cử như Solo cùng Bolero trong nhiều năm, Ngôi sao phương Nam năm 2015 và năm 2016, Ban nhạc quyền năng, Tài Tử Tranh Tài, Duyên Dáng Bolero và khách mời của Cặp Đôi Hoàn Hảo (Trữ tình và Bolero),...

Ca sĩ Ngọc Sơn, cũng danh ca dòng nhạc bolero tượng tự với Phi Nhung từng chia sẻ với báo chí mức cát-xê của anh rơi vào khoảng 200 triệu đồng/show. Do đó có thể áng chừng được Phi Nhung cũng có mức thu nhập tương tự như vậy.

Thành lập công ty giải trí và kinh doanh hai nhà hàng chay

Bên cạnh tham gia vào showbiz, ca sĩ Phi Nhung còn thành lập hai nhà hàng chay và một công ty giải trí.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Giải Trí Phi Nhung được thành lập tháng 7/2019 và có trụ sở trùng với địa chỉ nhà của Phi Nhung tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Công ty đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Bên cạnh đó kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.

Công ty Giải trí Phi Nhung có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do bà Phan Thị Mai Trinh làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc (sinh năm 1983, quê Bình Định) góp 700 triệu đồng và bà Đỗ Thị Thùy Trang (quê Kiên Giang) góp 300 triệu.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, tính đến cuối năm 2019, tức chỉ 5 tháng kể từ ngày đăng ký thành lập, công ty Giải trí Phi Nhung không ghi nhận doanh thu và lỗ hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Phi Nhung còn hai nhà hàng chay tại quận 1 và quận 5, TP HCM. Giá đắt nhất của đồ ăn tại đây theo Now.vn là 335.000 đồng/món. Nhìn chung, hai chi nhánh này đều nhận được đánh giá 3 đến 4 sao. Song những ngày gần đây, các cơ sở này đã ghi nhận đánh giá 1 sao kèm những lời bình luận không tốt từ phía người dùng trên nền tảng Google Map.

Cơ ngơi của ca sĩ Phi Nhung khủng cỡ nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh quán Buddha chay của ca sĩ Phi Nhung. (Nguồn: Buddha Chay).

Ngoài tài sản ở Việt Nam, ca sĩ Phi Nhung còn có một căn nhà riêng tại Mỹ, đây là nơi là cô con gái ruột của cô tên Wendy đang sinh sống. Vào ngày sinh nhật của Phi Nhung năm 2019, cô con gái đã tặng cho Phi Nhung chiếc xe BMW 

Hoạt động đã lâu trong giới showbiz và có được nguồn tiền từ kinh doanh, song nữ ca sĩ cho thấy cô dành rất nhiều thời gian và tiền bạc và nhiệt tình đi từ thiện. Hiện cô còn nhận nuôi hơn hai chục trẻ em mồ côi, trong đó có Hồ Văn Cường, quán quân Vietnam Idol Kids năm 2016.

Minh Hằng