|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngô Diệc Phàm tìm cách thanh lý công ty, bán tháo tài sản trong thời gian bị tạm giam?

16:07 | 10/09/2021
Chia sẻ
Tính đến tháng 7, Ngô Diệc Phàm chỉ còn đứng tên hai công ty, trong đó anh sở hữu 99,99% cổ phần.

Ngôi sao người Canada gốc Trung Quốc Ngô Diệc Phàm hiện đang bị tạm giam tại nhà tù Triều Dương, Bắc Kinh trong khi chờ xét xử vì các cáo buộc phạm tội của mình.

Trước những tin tức gây sốc liên tục trong nhiều tháng qua, Ngô Diệc Phàm được cho là đã cố gắng bảo vệ khối tài sản ước tính trị giá ít nhất 1,33 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (hơn 200 triệu USD) của mình.

Sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan đến hành vi hiếp dâm, bao gồm cả quan hệ với trẻ chưa đủ 18 tuổi, rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng ngay lập tức đã cắt hợp đồng với Ngô Diệc Phàm, bao gồm cả những thương hiệu như Tencent, Porsche, Tuborg, Lancome,…

Mặc dù cựu thành viên nhóm nhạc EXO đã phủ nhận tin đồn, nhưng có thông tin cho rằng nam nghệ sĩ 30 tuổi này đã bắt đầu âm thầm thanh lý các công ty liên kết của mình.

Ngô Diệc Phàm thanh lý công ty, bán tháo tài sản trong thời gian bị tạm giam - Ảnh 1.

Ngô Diệc Phàm đang bị tạm giam tại Trung Quốc. (Ảnh: Hype).

Cụ thể, tờ The Independent dẫn tin từ hãng truyền thông Jayne Stars cho biết Ngô Lâm (một người họ hàng, đồng thời là người đại diện và thành viên điều hành của nhiều công ty liên kết với Ngô Diệc Phàm) vừa thực hiện quá trình thanh lý cũng như hủy bỏ hồ sơ công ty.

Theo báo cáo trong tháng 7, Ngô Diệc Phàm chỉ có hai công ty đang hoạt động dưới tên mình, trong đó anh sở hữu 99,99% cổ phần. Ngoài ra có những thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm đã cố gắng bán bớt một số căn hộ sang trọng ở Bắc Kinh. The Independent chỉ ra nam ca sĩ sở hữu ít nhất ba ngôi nhà với tổng trị giá 15 triệu USD.

Ngô Diệc Phàm thanh lý công ty, bán tháo tài sản trong thời gian bị tạm giam - Ảnh 2.

Các công ty mà Ngô Diệc Phàm đứng tên. (Ảnh: Hype).

Cựu thành viên EXO có thể bị kết án từ 3 đến 10 năm tù ở Trung Quốc nếu bị kết tội. Khả năng bản án có thể nặng hơn nếu nạn nhân là người chưa đủ tuổi hoặc có nhiều nạn nhân liên quan. Tuy nhiên, khối tài sản của Ngô Diệc Phàm sẽ vẫn được bảo vệ ở Canada.

Cũng liên quan đến Ngô Diệc Phàm, nam ca sĩ có thể phải bồi thường hàng triệu USD cho các nhãn hàng mà anh từng làm đại diện thương hiệu. 

"Nhìn chung, các thương hiệu và nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đồng ý với nhau về nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng nhằm duy trì hình ảnh đẹp trước công chúng. Trong trường hợp xảy ra bê bối, các thương hiệu có quyền cắt đứt hợp đồng mà không cần sự đồng ý của nghệ sĩ", một luật sư tại Thượng Hải chia sẻ với Global Times.

"Các thương hiệu khi đó không cần trả tiền cho các ngôi sao. Ngược lại, Ngô Diệc Phàm có thể phải bồi thường cho những thương hiệu mà anh ấy đang làm đại diện do vi phạm hợp đồng và không duy trì được hình ảnh trước mắt công chúng", vị luật sư này nói thêm.

Trước khi bị bắt, Ngô Diệc Phàm kiếm được trung bình 250 triệu nhân dân tệ mỗi năm tại Trung Quốc. Như vậy, trong khoảng thời gian 8 năm hoạt động tại quê hương, cựu thành viên EXO kiếm được khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 310 triệu USD), theo Inf News.

Theo điều tra của Business Data Group, Ngô Diệc Phàm bắt đầu hoạt động tại tại Trung Quốc từ năm 2014, sau khi anh đệ đơn lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc tại Seoul để hủy bỏ hợp đồng với công ty quản lý cũ SM Entertainment.

Sau đó, ngay cả khi hoạt động solo, Ngô Diệc Phàm vẫn tận dụng sự bùng nổ của chương trình "China Has Hip Hop" vào mùa hè năm 2018, nhanh chóng tổ chức tour "Heaven, Earth, East, West, ALIVE TOUR" tại Bắc Kinh, Nam Kinh, Trùng Khánh và các nơi khác vào năm 2019. Một tài khoản người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm có tài khoản @Mocia1106 cho biết: "Sau khi mở bán, giá vé các hạng tăng vọt gấp 3-5 lần. Những tên cò vé có mặt ở khắp nơi và nhiều người đã bị lừa".

Cũng theo Business Data Group, Ngô Diệc Phàm xuất hiện trong 11 bộ phim. Tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim này đạt 3,5 tỷ nhân dân tệ và có điểm số trung bình trên Douban là khoảng 5,20. Trước khi bị bắt, có một số thống kê cho biết Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm, một cựu thành viên khác của EXO cùng kiếm được khoảng 100 triệu nhân dân tệ cho việc tham gia các bộ phim điện ảnh và show truyền hình.

Sau đó, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh giới hạn cát xê với các diễn viên truyền hình. Vì vậy, dựa trên việc tham gia 11 bộ phim với 7 lần thủ vai chính (chưa tính các show truyền hình), tổng doanh thu của Ngô Diệc Phàm ước tính vượt mức 294 triệu USD.

Ngoài ra, các chương trình tạp kỹ và thực tế cũng là nguồn thu nhập quan trọng của Ngô Diệc Phàm. Theo thống kê, kể từ năm 2015, anh đã tham gia 9 chương trình tạp kỹ, bao gồm các chương trình hiện tượng "China Has Hip Hop", "China New Rap" và nhiều loạt chương trình khác. Theo tổng hợp từ những người trong ngành, việc tham gia 9 chương trình ở các mùa khác nhau giúp Ngô Diệc Phàm thu về khoảng 82 triệu USD.

Quốc Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.