|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nghỉ hưu ở tuổi 57, Jeff Bezos sở hữu khối tài sản gấp hơn 700.000 lần so với những người cùng tuổi

08:00 | 06/07/2021
Chia sẻ
Hiện đang giữ vị trí người giàu nhất thế giới, tỷ phú Jeff Bezos sở hữu khối tài sản gần 200 tỷ USD.

Ngày 5/7, tỷ phú Jeff Bezos sẽ rời vị trí CEO Amazon và chính thức nghỉ hưu. Hiện ông đang giữ vị trí là người giàu nhất thế giới.

Theo Bloomberg's Billionaire's Index, ông Bezos nghỉ hưu ở tuổi 57 với khối tài sản 199 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần Amazon và một số tài sản khác. Năm 2020, ông nhận 81.840 USD tiền lương và 1,6 triệu tiền thưởng từ Amazon.

Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, tài sản của ông Bezos nhiều gấp 739.489 lần so với tài sản trung bình của một người Mỹ nghỉ hưu ở tuổi 65. Dữ liệu từ Fed cho biết tài sản trung bình của một người Mỹ ở độ tuổi đó là 266.400 USD.

Nghỉ hưu từ tuổi 57 nhưng tài sản của tỷ phú Jeff Bezos vẫn 'khủng' hơn nhiều người Mỹ khác, gấp hơn 700.000 lần - Ảnh 1.

Ông Jeff Bezos sẽ nghỉ hưu ở tuổi 57. (Ảnh: AP).

Trong năm qua, đại dịch COVID-19 đã khiến doanh số bán hàng trên sàn Amazon tăng vọt, điều đó giúp giá cổ phiếu tăng vọt và đưa tài sản của ông Bezos tăng theo. 

Giá trị tài sản ròng của ông tăng 75 tỷ USD trong năm 2020, giàu hơn gấp đôi so với Hoàng gia Anh, thậm chí tài sản của tỷ phú Amazon đã vượt quá GDP của một số quốc gia. 

Mỗi giây, ông Bezos kiếm được nhiều tiền hơn so với mức trung bình mà người lao động Mỹ kiếm được trong một tuần. Tuy nhiên, vị tỷ phú cũng bị chỉ trích vì ngày càng giàu lên trong khi hàng nghìn nhân viên kho của Amazon lại đang sống nhờ tem phiếu thực phẩm và điều kiện làm việc nghèo nàn.

Andy Jassy, Giám đốc điều hành hiện tại của Amazon sẽ là người thay thế Bezos. Điều trùng hợp là ngày 5/7 chính là ngày Amazon được thành lập cách đây 27 năm. Vài ngày nữa, ông Bezos sẽ bay lên không gian trong phi thuyền của công ty do mình sáng lập, Blue Origin.

Thùy Trang