|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngày thứ hai liên tiếp, Hồ Bắc không có ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

10:18 | 20/03/2020
Chia sẻ
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 20/3 cho biết tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở miền Trung Trung Quốc, không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày 19/3.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp, tỉnh này không có ca nhiễm mới. Số ca tử vong tại tỉnh này trong ngày 19/3 là 2 ca, giảm đáng kể so với 8 ca ghi nhận trong ngày 18/3.

Ngày thứ hai liên tiếp, Hồ Bắc không có ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc khống chế dịch COVID-19 rời khỏi Hồ Bắc, ngày 17/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng theo NHC, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc tính đến hết ngày 19/3 là 80.967 người, trong đó số ca nhiễm từ nước ngoài là 228 ca, tăng 39 ca so với ngày 18/3. Trong ngày 19/3 có 3 ca tử vong được ghi nhận tại Trung Quốc, nâng tổng số ca tử vong lên 3.248 người.

NHC cho biết 730 bệnh nhân đã phục hồi và được ra viện tại Trung Quốc trong ngày 19/3. Như vậy tính đến hết ngày 19/3, tổng cộng 80.967 ca được xuất viện.

Trong khi tình hình tại Trung Quốc có chiều hướng thuyên giảm, diễn biến dịch tại các nước khác trên thế giới đang ngày càng nghiêm trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bang Washington ngày 19/3 đã ghi nhận thêm 8 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong ở bang này lên 74 người. Washington hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ở Mỹ. 

Nhà chức trách Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại lên mức cao nhất, theo đó khuyến cáo người dân không đi ra nước ngoài và người Mỹ ở nước ngoài nhanh chóng về nước.

Cùng ngày, Peru ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19. Trường hợp này là một cụ ông 78 tuổi đã có bệnh nền và bị lây nhiễm trong cộng đồng. Nước này hiện có 234 ca nhiễm và đã ban bố tình trạng khẩn cấp, giới nghiêm ban đêm để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bích Liên - Thu Huyền - Trương Tuấn - Quang Trường