|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngành ngân hàng sa thải mạnh tay nhất 4 năm

20:55 | 27/12/2019
Chia sẻ
Các ngân hàng trên thế giới đang tìm cách cắt giảm chi phí trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại và công nghệ số phát triển.

Năm nay, hơn 50 nhà băng đã thông báo kế hoạch cắt giảm 77.780 việc làm. Đây là con số lớn nhất kể từ năm 2015 (gần 91.450 việc làm). Các ngân hàng ở châu Âu, vốn đang chịu sức ép từ lãi suất âm, chiếm gần 82% số này.

Tính tổng cộng 6 năm qua, hơn 425.000 việc làm đã bị thông báo cắt giảm. Trên thực tế, con số có thể còn lớn hơn, do nhiều nhà băng sa thải nhân viên nhưng không công khai kế hoạch. Morgan Stanley là cái tên mới nhất gia nhập làn sóng này, với 1.500 việc làm. 

CEO James Gorman cho biết con số này chiếm gần 2% nhân lực nhà băng.

Ngành ngân hàng sa thải mạnh tay nhất 4 năm - Ảnh 1.

Bên ngoài văn phòng của Deutsche Bank tại London (Anh). Ảnh: Bloomberg

Số liệu năm nay cũng cho thấy sự yếu kém của các ngân hàng châu Âu. Các nền kinh tế khu vực này phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, nên đang gặp khó khi căng thẳng thương mại diễn ra triền miên. Trong khi đó, chính sách lãi suất âm lại ăn mòn doanh thu từ cho vay của họ.

Không như Mỹ có các chương trình hỗ trợ của chính phủ và chính sách nâng lãi giúp các nhà băng hồi phục nhanh sau khủng hoảng tài chính, các ngân hàng châu Âu vẫn đang chật vật tồn tại. Rất nhiều nhà băng đã phải sa thải và bán bớt mảng kinh doanh để có lợi nhuận.

Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất Đức - đứng đầu danh sách dự kiến cắt giảm, với 18.000 nhân viên cho đến năm 2022. 

Họ đang dần thu hẹp mảng ngân hàng đầu tư. Đức cũng là quốc gia có ngành ngân hàng phân hóa nhất châu Âu và chịu tác động lớn từ lãi suất âm do có nhiều tiền gửi hơn nhà băng các nước khác.

Năm tới, các nhà băng được dự báo còn cắt giảm nhiều nhân sự hơn nữa. Julius Baer Group đang cân nhắc có nên bớt lao động để giảm chi phí không, trong bối cảnh cạnh tranh tăng và lợi nhuận đi xuống, Bloomberg trích lời một nguồn tin thân cận cho biết. 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Tây Ban Nha) cũng có kế hoạch cắt giảm nhân sự mảng giải pháp khách hàng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hà Thu

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.