|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ cân nhắc đánh thuế đối với 2,4 tỉ USD hàng hóa của Pháp

10:20 | 03/12/2019
Chia sẻ
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị mức thuế 100% đối với 2,4 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Pháp.

Đây được coi là đòn trả đũa đối với việc Pháp áp đặt thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số chủ yếu nhắm vào các công ty của Mỹ.

Mỹ cân nhắc đánh thuế đối với 2,4 tỉ USD hàng hóa của Pháp - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: KJVids)

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết việc Pháp đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số là nhắm tới các công ty của Mỹ bao gồm Google, Apple, Facebook và Amazon.

Mức thuế được công bố bởi Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ nhằm ép Pháp đạt được một thỏa thuận mới về việc đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số nhằm tránh bất lợi cho các công ty Mỹ. 

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai ngày 7/1/2020 và sẽ thu thập ý kiến công chúng trong vòng 1 tuần nhằm tạo điều kiện cho các bên có thời gian tiếp tục đàm phán.

Trong tuyên bố ngày 2/12, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cảnh báo các biện pháp thuế quan tương tự có thể sẽ được áp đặt đối với các nước châu Âu khác như Áo, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ - những nước đều áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phạm Huân

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.