|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngân sách nhà nước có thể thất thu khoảng 145.000 tỉ đồng năm 2020 vì dịch COVID-19

15:35 | 10/04/2020
Chia sẻ
Kịch bản thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo. Theo đó, thu NSNN năm 2020 giảm khoảng 145 nghìn tỉ đồng, trong đó NSTW giảm khoảng 105 nghìn tỉ đồng.
Dịch COVID-19 có thể khiến Nhà nước thất thu khoảng 145.000 tỉ đồng ngân sách trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (BizLIVE)

Trong báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tác động cộng hưởng từ suy giảm kinh tế thế giới cuối năm 2019 cùng với dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới và đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái...

Đối với Việt Nam, theo Bộ KH&ĐT, tác động của dịch bệnh đến thu ngân sách nhà nước đã mạnh hơn kể từ đầu tháng 3/2020. Giá dầu thế giới biến động mạnh, có thời điểm xuống còn 20 USD/thùng và dự báo xoay quanh mức 35-50 USD/thùng 3 (giá dự toán khoảng 60 USD/thùng).

Do đó, thu NSNN năm 2020 dự kiến giảm khoảng 145 nghìn tỉ đồng, trong đó NSTW giảm khoảng 105 nghìn tỉ đồng. Về chi NSNN, thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục chi cho các hoạt động phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đầu tư một số dự án khẩn cấp...

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Bộ KH&ĐT dự báo, sau khi hết dịch, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu dùng trong gia đình tăng cùng với giá xăng dầu có xu hướng tăng trở lại.

Do vậy, trong trường hợp dịch kết thúc trong quí II/2020 và không áp dụng các chính sách điều hành có tác động mạnh đến giá cả, CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 4,2 - 4,5%, vượt mục tiêu Quốc hội giao. Còn nếu dịch kết thúc trong quí III/2020, dự báo CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 3,4 - 3,8%.

Ngoài ra, về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Bộ này đánh giá, năm 2020 sẽ là năm rất khó khăn đối với kinh tế Việt Nam. Các tổ chức quốc tế đều đánh giá Việt Nam sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% như đã đề ra.

Chẳng hạn, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt mức 4,8%, Ngân hàng Thế giới (WB) là 4,9%, Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) là 3,6% (dự báo ngày 19/3/2020), 2,7% (ngày 31/3/2020). 

"Việt Nam đang được đánh giá đã tổ chức phòng chống, dập dịch có hiệu quả và có thể kết thúc dịch sớm hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, các tác động và ảnh hưởng của dịch vẫn tiếp tục kéo dài đối với kinh tế Việt Nam trong trường hợp dịch chưa kết thúc trên thế giới. Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 sẽ thấp hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% như đã đề ra", Bộ KH&ĐT nhận định.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Hà Lê

Nhận định thị trường chứng khoán 8/6: Hướng đến thử thách vùng 1.850 – 1.860 điểm
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, VN-Index đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn từ vùng hỗ trợ 1.800 điểm và có thể tiếp tục tăng lên khu vực 1.850 - 1.860 điểm, song đà đi lên vẫn cần được xác nhận bằng sự cải thiện của thanh khoản và dòng tiền.