|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng hỗ trợ người dân thiệt hại do dịch tả heo châu Phi: Có thể được khoanh nợ 2 năm

12:11 | 14/06/2019
Chia sẻ
Đại diện NHNN cho biết những trường hợp khách hàng vay khó khăn vì thiên tai dịch bệnh sẽ được ngân hàng xem xét khoanh nợ 2 năm, giảm thậm chí miễn lãi.

Chia sẻ trong buổi họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết NHNN đã có nhiều văn bản, cơ chế chính sách hỗ trợ cho người nông dân trước thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Đồng thời NHNN cũng chủ động tham mưu cho Chính phủ mở rộng đối tượng vay vốn với những rủi ro liên quan và cả trường hợp người dân vùng sâu vùng xa. Ông chia sẻ có những trường hợp cơ cấu một lần không được thì cơ cấu nhiều lần để đảm bảo người dân, doanh nghiệp sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được ưu tiên. 

Ông cho rằng đối với địa phương công bố dịch bệnh thiên tai thì trước tiên phải dùng ngân sách của địa phương trước, trường hợp khó khăn vướng mắc thì trình Chính phủ xem xét hỗ trợ. Ví dụ bão ở Khánh Hoà, NHNN đã trình Chính phủ xin khoanh nợ; với những ảnh hưởng từ Nghị định 67 liên quan đến tàu biển, trường hợp khó khăn có thể xem xét miễn giảm lãi hoặc xoá lãi nhưng tài sản đảm bảo vẫn còn thì vẫn có trách nhiệm trả nợ.

"Trường hợp khó khăn vì thiên tai dịch bệnh sẽ được xem xét khoanh nợ 2 năm", ông nói.

62238231_699962653791897_4473640667112800256_n

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế phát biểu trong họp báo. (Ảnh: DB).

Vụ trưởng cho biết dịch tả châu Phi đã được NHNN theo dõi ngay từ những ngày đầu mới phát sinh vào đầu năm 2019. NHNN cũng đã chủ động chỉ đạo các TCTD nắm bắt tình hình ảnh hưởng không chỉ liên quan đến người nuôi mà còn liên quan đến nơi chế biến thức ăn chăn nuôi.

Ông cho biết hiện NHNN đang rà soát tổng hợp đánh giá, tuy nhiên để tổng hợp chính xác số liệu chính thức là bao nhiêu để xem xét khoanh nợ thì NHNN phải chờ thông tin chi tiết từ báo cáo của các tỉnh, khoảng tháng sau sẽ có thông tin cụ thể.

Nói về vai trò của ngân hàng trong việc đối phó với dịch tả heo, Vụ trưởng cho rằng đây là dịch bệnh được Nhà nước trực tiếp hỗ trợ và ngân hàng sẽ giúp đỡ tháo gỡ một phần khó khăn. 

Đến nay, các TCTD đã hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại tại các tỉnh/thành phố đang có dịch số tiền 357 tỉ đồng (thông qua các biện pháp: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ 68 tỉ đồng, Miễn, giảm lãi vay 13 tỉ đồng; Cho vay mới: 275 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra số liệu cho thấy tín dụng trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thôn tiếp tục tăng trưởng cao. Đồng thời, mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) khó khăn tiếp cận vốn nhưng tín dụng trong lĩnh vực này vẫn tăng trên 5% so với cùng kì năm trước. 

Ông khẳng định các TCTD rất muốn tiếp cận với các doanh nghiệp SME đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đủ điều kiện phương án SXKD hiệu quả, tài sản bảo đảm, dòng tiền thì sẽ được ngân hàng cấp vốn.

Riêng đối với lĩnh vực giảm tổn thất sau thu hoạch thì tăng rất hạn chế nhưng do qui mô quá nhỏ và hiện NHNN đang rà soát lại. Ông nhận định những lĩnh vực này hoạt động phụ  thuộc vào nhiều yếu tố, sản xuất ở đâu, mua như thế nào như việc tái canh cây cà phê,…

Diệp Bình