|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngân hàng Barclays: Thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung vào năm 2022

17:49 | 29/09/2021
Chia sẻ
Theo Reuters, mới đây ngân hàng Barclays mới đây nâng dự báo giá dầu thô năm 2022 do nhu cầu tiếp tục phục hồi và làm gia tăng tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Ngân hàng này nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2022 thêm 9 USD lên 77 USD/thùng một phần do niềm tin trước sự hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran suy giảm.

Kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt, cùng với giá than và khí đốt đang tăng cao, đẩy giá dầu Brent lên mức trên 80 USD/thùng và dầu WTI đạt 76 USD/thùng.

Barclays nhận định: “Việc OPEC+ tăng sản lượng sẽ không thể lấp đầy khoảng cách nguồn cung dầu trong ít nhất là quý I/2022 vì nhu cầu phục hồi có thể sẽ tiếp tục vượt xa mức này. Bên cạnh đó, năng lực tăng sản lượng của một số nhà sản xuất trong nhóm còn hạn chế”.

Đầu tháng 9, OPEC+ thống nhất giữ nguyên thỏa thuận giảm sản lượng ký kết hồi tháng 7. Ngân hàng Morgan Stanley mới đây cũng đưa ra dự báo thị trường dầu năm 2022 sẽ thiếu nguồn cung và giá sẽ quanh mức 85 USD/thùng.

Đối với triển vọng từ nay đến cuối năm, ngân hàng Goldman Sachs mới đây đã nâng dự báo giá dầu thô Brent cuối năm lên 90 USD/thùng từ mức 80 USD/thùng nhờ nhu cầu nhiên liệu phục hồi nhanh sau làn sóng biến chủng virus Delta. 

Đồng thời, cơn bão Ida làm ảnh hưởng đến sản lượng và nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

H.Mĩ

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.