|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Goldman Sachs: Giá dầu thô có thể thiết lập đỉnh mới 90 USD/thùng

16:04 | 28/09/2021
Chia sẻ
Ngân hàng Goldman Sachs cho biết với triển vọng nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu ngày một gia tăng, giá dầu thô được dự đoán sẽ đạt đỉnh mới 90 USD/thùng.

Mới đây, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu thô Brent cuối năm lên 90 USD/thùng từ mức 80 USD/thùng nhờ nhu cầu nhiên liệu phục hồi nhanh sau làn sóng biến chủng virus Delta. Đồng thời, cơn bão Ida làm ảnh hưởng đến sản lượng và nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Giá dầu Brent giao sau đạt đỉnh 3 năm ở mức 80 USD/thùng vào tuần trước do nguồn cung bị gián đoạn, buộc các công ty năng lượng phải dùng đến lượng lớn dầu thô dự trữ trong kho. 

“Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng thị trường dầu thô trong thời gian tới. Hiện, sự thiếu hụt cung cầu đang nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi dự báo khi nhu cầu toàn cầu đang phục hồi trong khi nguồn cung vẫn đang thấp”, Goldman cho biết.

Đầu tháng 9, OPEC và các nước đồng minh (OPEC+) đồng ý duy trì thỏa thuận tăng sản lượng được ký kết hồi tháng 7.

Tuy nhiên, cơn bão Ida khiến hoạt động khai thác của OPEC+ bị gián đoạn và xóa toàn bộ nỗ lực của các nước trong việc tăng sản lượng kể từ tháng 7 đến nay.

Cơn bão Ida và Nicholas, quét qua Vịnh Mexico vào đầu tháng này đã làm hư hại nhiều giàn khoan, đường ống và các trung tâm chế biến, buộc phải đóng cửa hầu hết các hoạt động sản xuất ngoài khơi trong nhiều tuần lễ.

Goldman dự báo bước sang quý II/2022, giá dầu thô có thể giảm xuống 80 USD/thùng vì khả năng Iran và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân váo cuối quý I/2022.

H.Mĩ