Nga đã bắt đầu phân phối lô vắc xin COVID-19 đầu tiên cho các khu vực trong nước ngay trong tuần. Đồng thời, 31.000 trong tổng 40.000 tình nguyện viên người Nga đã được tiêm Sputnik V.
Đây là loại vắc xin COVID-19 mới do Trung tâm Nghiên cứu virus và Công nghệ Sinh học quốc gia Vector của Nga phát triển, kì vọng có thể đưa vào sản xuất trong tháng 11 sau khi hoàn tất các thử nghiệm cần thiết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra nhận định rằng lao động nhập cư giá rẻ có thể góp phần giúp khôi phục nền kinh tế Nga vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
Sau khi thành công trong việc ngăn chặn COVID-19 lây lan, Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 từ Nga, với hơn một nửa số ca nhiễm mới trong hai ngày qua đều tới biên giới đất liền phía đông bắc.
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc đạt 21,5 tỉ USD, trong khi nhập khẩu đạt 20,1 tỉ USD trong giai đoạn tháng Một đến tháng Năm vừa qua, tăng lần lượt 1,4% và 2,5% so với cùng kì năm ngoái.
Theo hai nguồn tin và các tính toán của Reuters, sản lượng dầu của Nga đã tăng lên khoảng 11,05 triệu thùng/ngày tính từ 1-21/7 sau khi giảm xuống 10,79 triệu thùng/ngày vào đầu tháng.
Theo The GlobalMeat, chăn nuôi gia cầm ở Nga có thể sẽ giảm 2 - 3%, tương đương 100.000 tấn, vào năm 2019 vì thị trường nội địa đã bảo hòa và các trang trại gia cầm quy mô nhỏ sẽ phải giảm sản xuất hay thậm chí ngừng hoạt động.
Theo Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), việc tăng lãi suất hiện tại là để phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro lạm phát vẫn còn. Đây là lần tăng thứ hai của CBR trong năm nay.
Sản lượng dầu thô Mỹ được dự báo đạt 12,06 triệu thùng/ngày vào năm 2019, vượt ngưỡng 12 triệu thùng/ngày sớm hơn dự báo nhờ sản lượng dầu đá phiến nội địa tăng đột biến, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hôm 6/11.
Nga và Trung Quốc sẽ thiết lập hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nội tệ ruble và nhân dân tệ của hai nước nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Ông Sergei Prikhodko - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách chiến tranh thương mại có thể làm xói mòn những nỗ lực của OPEC và gây bất ổn thị trường dầu mỏ.