|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga tuyên bố không có vũ khí hóa học nên chắc chắn không thể dùng ở Ukraine

18:51 | 14/04/2022
Chia sẻ
Nga tuyên bố đã hoàn thành giải trừ vũ khí hóa học từ năm 2017, những cáo buộc của Phương Tây và Ukraine rằng Nga sắp dùng vũ khí hóa học hoàn toàn là tin giả.

Hãng thông tấn TASS cho hay, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko tuyên bố Nga đã hoàn thành việc giải trừ vũ khí hóa học vào năm 2017.

Bà Matviyenko nói với các phóng viên hôm 13/4 rằng tất cả các cáo buộc về việc Nga chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở Ukraine là dối trá. "Ngày nay, có những nỗ lực bôi nhọ quân đội Nga, bôi nhọ nước Nga, bằng cách cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Tất cả những điều này tất nhiên là dối trá. Nga không có vũ khí hóa học. 

“Moscow đã hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình. Vào năm 2017, chúng tôi đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học, không giống như Mỹ, những người vẫn chưa xử lý kho vũ khí hóa học của họ", bà Matviyenko nói.

Theo bà  Matviyenko, các nhà chức trách Ukraine phải chịu trách nhiệm trong việc phát tán những thông tin giả.

Tổng giám đốc Ahmet Üzümcü (phải) của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) công nhận Nga đã hoàn thành giải trừ vũ khí hóa học vào năm 2017. (Ảnh: OPCW).

Trước đó, ông Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang tuyên bố các cáo buộc đầy tự tin của Mỹ và Anh liên quan đến việc Nga sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine là đáng lo ngại. Ông cho biết thêm rằng một đoạn video gây sốc về vụ đầu độc có thể đã được dàn dựng và quay.

Hôm 12/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Washington lo ngại Nga có thể muốn sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Đặc biệt, ông cho rằng Nga có thể sử dụng một số chất kiểm soát bạo loạn, trong đó có hơi cay trộn với chất kịch độc.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), với sự hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây, đang chuẩn bị một vụ khiêu khích ở Ukraine với việc sử dụng chất độc nhằm vào dân thường, nhằm vu khống cho Nga. 

Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng Nga tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt không có và không thể có vũ khí hóa học.

Minh Quang