|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga đau đầu vì máy bay không người lái liên tục tấn công, đổ lỗi cho Ukraine

14:38 | 02/03/2023
Chia sẻ
UFO (vật thể bay không xác định) đã “làm mưa làm gió” tại Nga trong những ngày gần đây. Điều đáng lo ngại là một số vật thể đã bay gần tới thủ đô Moscow và quê nhà của Tổng thống Vladimir Putin.

Binh sĩ Ukraine phóng máy bay không người lái vào các vị trí của Nga gần Bakhmut, vùng Donetsk. (Ảnh: AP)

Những vụ tấn công của máy bay không người lái gần đây

Vào ngày 26/2, hai vụ nổ đã làm rung chuyển một sân bay tại Belarus, làm hư hại một trong 9 máy bay A-50 có thể xác định vị trí của các đơn vị phòng không Ukraine. A-50 là một trong những vũ khí quý giá nhất của Nga.

Đêm 27/2, ít nhất 4 máy bay không người lái đã không thể tiếp cận một nhà máy điện ở thành phố Belgorod phía tây nước Nga, cách biên giới chưa đầy 40 km.

Ngày 28/2, một UFO đã được phát hiện trên bầu trời St Petersburg, quê hương của ông Putin.

Không phận của thành phố lớn thứ hai nước Nga này, nằm cách Ukraine gần 1.500 km về phía bắc, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn và các máy bay chiến đấu đã cất cánh như một phần của cuộc diễn tập để huấn luyện khả năng đánh chặn và xác định mục tiêu có điều kiện.

Cùng ngày, ít nhất một máy bay không người lái mang theo chất nổ đã rơi xuống địa điểm cách Moscow khoảng 100 km về phía đông nam, nhưng không gây ra thiệt hại nào.

Vài giờ trước đó, một UFO được báo cáo rơi xuống gần một nhà máy lọc dầu và một trang trại ở phía tây nam nước Nga, cách các căn cứ quân sự gần nhất của Ukraine ở Odesa hơn 800 km.

Sau khi người dân địa phương nghe thấy hai vụ nổ, nhà máy lọc dầu duy nhất có kho cảng chứa dầu bên bờ Biển Đen của Nga đã bốc cháy trên diện tích 200 m2 nhưng nhanh chóng được dập tắt.

Cũng trong ngày 28/2, đã có thêm một máy bay không người lái bị bắn hạ trên khu vực Bryansk.

Ngày 1/3, Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào bán đảo Crimea và đổ lỗi cho Ukraine về vụ việc. Từ lâu, Moscow đã cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí để tấn công Crimea.

Nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea đã phá hủy các máy bay quân sự và một kho vũ khí vào tháng 8 và làm hư hại các tàu hải quân vào tháng 10.

Vào đầu tháng 12, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân của quân đội Nga cách biên giới 650 km về phía đông, nơi có các máy bay ném bom chiến lược được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine.

Tâm lý lo ngại gia tăng

Trước sự xuất hiện của các UFO, giới quan chức và truyền thông Nga đang cáo buộc Ukraine về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, ngày 1/3, Ukraine đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Nga.

Ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, đăng tweet rằng tâm lý "hoảng loạn và sụp đổ" đang gia tăng ở Nga, "thể hiện qua số vụ tấn công do chính người Nga thực hiện bằng UFO nhằm vào các cơ sở hạ tầng". 

Trong suốt thời gian diễn ra xung đột, các nhà lãnh đạo Ukraine thường xuyên phủ nhận mọi trách nhiệm đối với các cuộc tấn công trên đất Nga.

Một chuyên gia quân sự Ukraine nói rằng mặc dù Kiev có thể và nên tấn công lãnh thổ của Nga nhưng họ không muốn tiết lộ chi tiết về các hoạt động của mình trong biên giới đối thủ.

Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, Trung tướng Ihor Romanenko, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine nói: “Về nguyên tắc, chúng tôi được phép thực hiện các cuộc tấn công vào Nga, nhưng chúng tôi tuân thủ quy tắc rằng nếu và khi điều đó xảy ra, các cuộc tấn công nên nhằm vào các địa điểm quân sự trước tiên”.

Ông nhấn mạnh: “Vì nhiều hoàn cảnh, ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ không thông báo về việc chúng tôi đang làm gì và làm như thế nào trên lãnh thổ của kẻ thù.”

Theo các nhà phân tích, Kiev đang chuẩn bị tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn với phi đội máy bay không người lái sản xuất nội địa ngày càng tăng. Trước tình hình này, những người ủng hộ Điện Kremlin đang tỏ ra lo lắng.

Viết trên Telegram, bà Tina Kandelaki, quyền Giám đốc kênh truyền hình TNT (Nga), đã đặt câu hỏi: “Đây có phải là thực tế mới của chúng ta không? Có bao nhiêu khu vực sẽ bị tấn công tiếp theo? Bộ Quốc phòng có kế hoạch bảo vệ các thành phố của chúng ta không? Ai có thể đảm bảo an ninh cho người dân?”

Các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga có hiệu quả không?

Theo ông Nikolay Mitrokhin, một nhà sử học tại Đại học Bremen của Đức, cho đến nay hầu hết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên đất Nga đều không hiệu quả.

Ông cho biết 8 trong số 10 máy bay không người lái của Ukraine không tiếp cận được mục tiêu do Nga tìm cách đánh chặn và tiêu diệt chúng hoặc do chúng mất kết nối với người điều khiển. Tác động của các vụ tấn công đối với bối cảnh chiến tranh chung ít trực tiếp hơn nhiều so với việc sử dụng các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.

Mỹ đã viện trợ nhiều Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 (HIMARS) cho Ukraine để chống lại quân Nga. (Ảnh: Lục quân Mỹ). 

Trong những tháng gần đây, hàng loạt máy bay không người lái Shaheed do Nga và Iran sản xuất đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Các cuộc tấn công trong tuần này là một lời cảnh báo và là các đợt thử nghiệm xem máy bay không người lái do Ukraine sản xuất có những khả năng gì. Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, nhà phân tích Aleksey Kushch tại Kiev nhận định các đòn đánh của Ukraine là một tín hiệu cảnh báo Nga không nên kích động các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Kushch cho biết việc sản xuất máy bay không người lái tại Ukraine không tập trung tại một nơi và Nga sẽ khó có thể tiêu diệt đơn vị sản xuất bằng các cuộc tấn công chính xác.

Tuy nhiên, các nhà phân tích khác đã bác bỏ tính hiệu quả của các cuộc tấn công bị cáo buộc là của Ukraine. Ông Pavel Luzin, một nhà phân tích quốc phòng của tổ chức tư vấn Jamestown Foundation, có trụ sở ở Washington cho rằng những vụ tấn công trên cho đến nay không có ý nghĩa gì cả.

Trà My