|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga chuyển hướng xuất khẩu than sang các thị trường khác vì lệnh cấm của châu Âu

21:09 | 11/04/2022
Chia sẻ
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8/4 cho biết nhu cầu than đang cao và Nga sẽ chuyển hướng sang các thị trường khác thay thế khi Châu Âu ngừng nhập khẩu mặt hàng này.

Theo Reuters, Liên minh Châu Âu hôm 8/4 đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 5 chống lại Nga kể từ khi căng thẳng địa chính trính Nga - Ukraine leo thang, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác.

“Than vẫn là mặt hàng được săn đón nhiều. Nếu Châu Âu cấm than của Nga, mặt hàng này sẽ được chuyển hướng sang các thị trường thay thế khác”, ông Peskov nói.

Lệnh cấm nhập khẩu than sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ tuần thứ hai của tháng 8, và không có hợp đồng mới nào có thể được ký kết từ ngày 8/4.

Theo Bộ Năng lượng Nga, nước này đã xuất khẩu tổng cộng 223 triệu tấn than trong năm ngoái, trong đó 48,7 triệu tấn, tương đương 22%, xuất sang châu Âu.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov cho biết quyết định của các nước Châu Âu sẽ phản tác dụng bởi quá trình thay thế các lô hàng than từ Moscow sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí.

Ông nhắc lại rằng các công ty than của Nga sẽ chuyển hướng cung cấp nhưng không nói rõ là thị trường nào. Nhật Bản, quốc gia đã tham gia các lệnh trừng phạt trước đó đối với Moscow do Mỹ và Liên minh Châu Âu áp đặt, hôm 8/4 cho biết họ cũng sẽ cấm nhập khẩu than từ Nga.

H.Mĩ