|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Truyền hình Nga cảnh báo về cuộc chiến tranh hạt nhân mà chỉ còn 'sinh vật đột biến' tồn tại

18:34 | 08/06/2022
Chia sẻ
Ông Vladimir Solovyov, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của nhà nước Nga, đã cảnh báo rằng nếu NATO tiếp tục ủng hộ Ukraine và sẽ có “một cuộc tấn công hạt nhân khủng khiếp” tới mức chỉ còn “sinh vật đột biến” tồn tại.

Theo Newsweek, ông Solovyov có quan hệ mật thiết với Tổng thống Vladimir Putin và được gọi là “tiếng nói của ông Putin”. Trên kênh truyền hình Russia-1, ông đã gửi lời cảnh báo tới các quốc gia NATO đang viện trợ cho Ukraine.

Kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào ngày 24/2, các nước thành viên NATO đã gửi nhiều trang thiết bị và khí tài cho Kiev, bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa chống tăng, pháo phản lực, vật tư y tế, .... Tuy nhiên, liên minh quân sự này không trực tiếp gửi binh lính hoặc vũ khí tới chiến trường.

Ông Solovyov cho rằng thế giới “đang rơi vào một trang đẫm máu trong lịch sử” và “Nếu mọi thứ tiếp tục đi theo chiều hướng này, sẽ chỉ còn vài sinh vật đột biến tại Hồ Baikal tồn tại. Phần còn lại sẽ bị xóa sổ trong một cuộc tấn công hạt nhân khủng khiếp”.

Hồ Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất trên Trái Đất, nằm tại vùng núi hẻo lánh Siberia, phía bắc biên giới Mông Cổ. “Mọi thứ đang đi theo hướng tồi tệ, mặc cho hai phe có mong muốn gì”, ông Solovyov nói thêm.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS của Mỹ. (Ảnh: Getty Images).

“Nếu NATO quyết định rằng có thể đặt bất cứ thứ gì tại biên giới của Nga, họ sẽ gửi ngày càng nhiều vũ khí tới Ukraine. Kiev sẽ bắn chúng vào một trong những nhà máy hạt nhân của chúng ta, và mọi thứ sẽ kết thúc”, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga nói.

Vừa qua, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 và M142 có thể bắn loại tên lửa đặc biệt đi xa 300 km. Tuy nhiên, Tổng thống Biden loại trừ khả năng chuyển cho Ukraine loại đạn đặc biệt này do nguy cơ gây leo thang căng thẳng với Nga.

Ông Solovyov cho biết “quá trình” sẽ “diễn ra nhanh và không thể kiểm soát”. “Bùm!Và chẳng còn thứ gì cả”.

Vào tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chủ trì một cuộc họp của các ngoại trưởng thành viên tại Brussels. Ông Stoltenberg nói với phóng viên rằng có một thông điệp rõ ràng rằng đồng minh “nên và đã sẵn sàng làm nhiều hơn, cung cấp nhiều trang bị hơn và nhận ra tính cấp thiết của vấn đề”.

Tầm bắn tối đa của M142 HIMARS với tên lửa MGM-140 ATACMS nếu đặt tại thành phố Sumy của Ukraine. Mặc dù không đủ sức bay tới Moscow nhưng đủ sức đe dọa Voronezh.

Điện Kremlin từng loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Theo TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexey Zaitsev cho biết Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột hiện tại.

"Các kịch bản về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đã được quy định rõ ràng trong học thuyết của Nga", ông Zaitsev nói. "Nga hiểu rằng không thể có kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nói rằng Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Minh Quang