|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga bị FIFA và UEFA loại khỏi bóng đá quốc tế vì xung đột với Ukraine

09:57 | 01/03/2022
Chia sẻ
FIFA và UEFA quyết định đình chỉ đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ bóng đá của Nga khỏi tất cả các giải đấu quốc tế sau những phản ứng dữ dội về xung đột Nga – Ukraine.
FIFA và UEFA đình chỉ Nga khỏi giải bóng đá quốc tế - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh trong hội nghị thứ 69 của FIFA, năm 2018. (Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP Photo).

Trong một tuyên bố chung với UEFA hôm 28/2, FIFA thông báo đội tuyển quốc gia của Nga đã bị loại khỏi World Cup 2022. Các câu lạc bộ của nước Nga cũng bị đình chỉ tham gia tất cả cuộc thi bóng đá quốc tế "cho đến khi có thông báo mới". Quyết định này của FIFA và UEFA được đưa ra sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine.

Đội tuyển bóng đá nam của Nga dự kiến sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp vào tháng 3 cho World Cup tại Qatar. Trong khi đội tuyển nữ đã vượt qua vòng loại Giải vô địch châu Âu tại Anh, sẽ được tổ chức vào tháng 7.

Thông báo này cũng ảnh hưởng đến các câu lạc bộ Nga tham gia các giải đấu ở châu Âu.

Hai cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu và châu Âu cho biết: "Hôm nay FIFA và UEFA đã cùng đưa ra quyết định rằng tất cả các đội tuyển Nga, dù là đại diện quốc gia hay câu lạc bộ, đều sẽ bị đình chỉ tham gia các giải đấu của FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo mới".

Nga dự kiến sẽ đấu với Ba Lan trong trận bán kết play-off vòng loại World Cup vào ngày 24/3 và có thể phải đối mặt với Thụy Điển hoặc Cộng hòa Séc vào ngày 29/3 để giành một suất tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, cả ba đội tuyển nói trên đều khẳng định sẽ tẩy chay các trận đấu với Nga.

Thay đổi cách tiếp cận

FIFA đã thông báo vào hôm 27/2 rằng các đội Nga sẽ được phép tiếp tục thi đấu dưới tên Liên đoàn bóng đá Nga (RFU), chơi các trận sân nhà trên lãnh thổ trung lập và không có khán giả, đồng thời cấm quốc kỳ và quốc ca Nga.

Những biện pháp đó đã bị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ba Lan Cezary Kulesza bác bỏ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông Kulesza nói thêm rằng Ba Lan sẽ không đá trận play-off World Cup với Nga, "bất kể tên của đội tuyển Nga là gì."

FIFA đã thay đổi cách tiếp cận vào 28/2, tuyên bố dứt khoát loại Nga ra khỏi giải đấu quan trọng của môn thể thao này.

"Bóng đá đoàn kết mọi người trên thế giới với tất cả những người bị ảnh hưởng ở Ukraine," tuyên bố nói thêm.

"Cả hai chủ tịch [ông Gianni Infantino và ông Aleksander Ceferin] đều hy vọng rằng tình hình ở Ukraine sẽ được cải thiện đáng kể và nhanh chóng để bóng đá một lần nữa có thể trở thành vật trung gian cho sự đoàn kết và hòa bình giữa mọi người."

Tuyển nữ của Nga từng có lịch đấu với Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sĩ tại giải Euro nữ. Câu lạc bộ Spartak Moscow từng dự kiến phải đối mặt với RB Leipzig của Đức ở vòng 16 đội Europa League vào tháng sau. Tuy nhiên, tất cả các trận đấu này sẽ bị hủy vì lệnh cấm mới.

Minh Quang