|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nga bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 hàng loạt cho người dân

10:09 | 10/09/2020
Chia sẻ
Nga đã bắt đầu phân phối lô vắc xin COVID-19 đầu tiên cho các khu vực trong nước ngay trong tuần. Đồng thời, 31.000 trong tổng 40.000 tình nguyện viên người Nga đã được tiêm Sputnik V.

Tờ The Moscow Times đưa tin, hôm 9/9, các nhà chức trách Nga cho biết nước này đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả lâu dài đối với vắc xin COVID-19 là Sputnik V.

Phân phối khắp khu vực trong nước, Nga bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 hàng loạt cho người dân - Ảnh 1.

Một phụ nữ được tiêm vắc xin COVID-19 tại Thủ đô Moscow (Ảnh: Ria).

Phó Thị trưởng thủ đô Moscow - bà Anastasia Rakova chia sẻ, Nga đã bắt đầu tiêm những mũi vắc xin Sputnik V đầu tiên cho công chúng ngay trong tuần này.

Hãng thông tấn xã TASS của Nga dẫn phát ngôn của Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko, 31.000 trong số 40.000 tình nguyện viên đã tham gia tiêm thử nghiệm. 

Bà Rakova thông tin thêm, mới đây cũng đã có hơn 35.000 người nộp đơn đăng kí tình nguyện tham gia thử nghiệm tiêm phòng.

Bà Rakova cho biết, các tình nguyện viên được tiêm vắc xin qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ tiêm thành phần một của vắc xin. Và sau đó 21 ngày, tình nguyện viên sẽ được tiêm thành phần hai. Các thành phần này khác nhau về các hoạt chất, giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

The Moscow Times cũng cho biết Nga đã bắt đầu phân phối lô vắc xin Sputnik V đầu tiên cho các khu vực trong nước ngay trong tuần.

Một số giám đốc điều hành công ty nhà nước Nga, thành viên nội các, quan chức thành phố và lãnh đạo đảng thông tin rằng họ cũng đã nhận được vắc xin Sputnik V.

Người đứng đầu Viện nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya phát triển loại vắc xin chống COVID-19 mới đây đã tiết lộ kế hoạch phát triển một loại vắc xin mới có thể tăng gấp đôi khả năng chống chọi của con người với cả bệnh COVID-19 và bệnh cúm.

Trước đó ngày 8/9, Bộ Y tế nước này thông báo lô vắc xin đầu tiên ngăn chặn COVID-19 là Sputnik V đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng bắt buộc trong phòng thí nghiệm của Cơ quan Liên bang về Giám sát trong Chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga tuyên bố vắc xin sẽ được ưu tiên tiêm chủng cho các công dân thuộc nhóm nguy cơ như giáo viên và bác sĩ và sẽ sớm cung cấp lô vắc xin đầu tiên cho các địa phương trong tương lai gần.

Nga cũng có chủ trương chỉ xuất khẩu vắc xin sau khi đạt được sản lượng sản xuất hợp lí trong nước.

Hiện tại đã có hơn 20 quốc gia đã mong muốn mua vắc xin Sputnik V của Nga, nổi bật là các nước Saudi Arabia, Indonesia, Philippines, Brazil và Ấn Độ.

Minh Hằng