Có thể thấy, công nghệ điện mặt trời 4.0 của Trung Quốc đang được phát triển dựa trên 3 chân kiềng” chính: Nghiên cứu - Triển khai; Tự động hóa; và Kiểm soát chất lượng. Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc các thông tin chi tiết.
Hôm 4/9, Australia cho biết đã đạt được mục tiêu năm 2020 về sản xuất năng lượng điện tái tạo qui mô lớn sớm hơn một năm so với kế hoạch, ngay cả khi đầu tư về điện gió và điện mặt trời đã chậm lại.
Xu thế đầu tư vào hạ tầng năng lượng tái tạo là những "mỏ vàng" mới đối với các nhà đầu tư và sản xuất năng lượng ở các nước đang phát triển và có lẽ Việt Nam sẽ khó cưỡng lại xu thế này (nhất là khi các nước láng giềng xung quanh như Trung Quốc đang toàn lực chạy đua trong lĩnh vực này).
Thái Lan đang lên kế hoạch xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch.
Total Combodge, một chi nhánh của tập đoàn xăng dầu Total có trụ sở tại Pháp, vừa có kế hoạch đầu tư mảng năng lượng mặt trời, mục đích tạo ra giải pháp năng lượng bền vững cho các công ty Campuchia.
Khi ngày càng nhiều người nhận thức sâu sắc tới nhu cầu bảo vệ môi trường, nhu cầu về các hàng hóa và dịch vụ liên quan tới nhu cầu trên chắc chắn sẽ tăng.
Hai startup năng lượng sạch - gồm Nhiệt Mặt Trời, Power Centric - đều nhận cam kết đầu tư lớn nhất, tới một triệu USD, khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa hai.
Bất chấp những hỗ trợ chính trị từ Nhà Trắng, tiêu thụ than đá của Mỹ tiếp tục giảm. Nguyên nhân là vì các nhà sản xuất năng lượng đóng cửa các nhà máy điện đốt than để chuyển sang khí đốt tự nhiên giá rẻ và linh hoạt hơn, cũng như năng lượng mặt trời và gió.
Đông Nam Á là một khu vực đang phát triển với các quốc gia có tốc độ tăng trưởng trung bình 5,1%. Tình trạng này thúc đẩy gia tăng nhu cầu năng lượng trong khu vực.
Sau gần 5 năm kể từ khi bắt đầu áp dụng, các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của EU đối với tấm pin năng lượng Mặt Trời từ Trung Quốc sẽ hết hạn vào nửa đêm 3/9 tới.
Thị trường hàng hóa hôm nay (7/6) tiếp tục theo dõi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước trên thế giới; Thủ tướng hy vọng Việt Nam có thể tận dụng mỏ đất hiếm gần 20 triệu tấn để phát triển các công nghệ năng lượng mới.
Việt Nam dự kiến tăng sản lượng điện tái tạo lên hơn ba lần, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ năng lượng mặt trời trong dân tăng 26% vào năm 2030, Reuters trích lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
Các doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư số tiền kỷ lục vào năng lượng mặt trời, với các doanh nghiệp lớn nhất cung cấp thêm 325 MW công suất mới trong năm ngoái, theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA).
Theo báo cáo của hãng kiểm toán Ernst & Young (Anh) vào ngày 1/5, Mỹ vừa tăng một hạng lên vị trí thứ hai, sau Trung Quốc, trong bảng xếp hạng các thị trường đầu tư năng lượng tái tạo hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2018.