|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan xây dựng trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới

10:31 | 09/03/2019
Chia sẻ
Thái Lan đang lên kế hoạch xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch.
Thái Lan xây dựng trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

(Nguồn: Bangkok Post)

Bangkok Post đưa tin, ông Thepparat Theppitak, Phó Thống đốc của Cơ quan phát điện Thái Lan (EGAT), cho biết công ty sẽ vận hành 16 trang trại năng lượng mặt trời với tổng công suất lên tới hơn 2,7 GW trong 9 hồ chứa đập thủy điện vào năm 2037. 

Một số dự án đề xuất có quy mô gấp đôi so với hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới hiện tại và hệ thống 1,3 GW được lắp đặt trên toàn cầu từ tháng 10.

Kế hoạch này thể hiện mục tiêu đầy tham vọng của Thái Lan vào dự án năng lượng mặt trời nổi với chi phí xây dựng đắt hơn rất nhiều so với các đơn vị lắp đặt trên mặt đất. Nếu EGAT xây dựng tất cả các dự án đề xuất của mình, công ty cho biết hệ thống năng lượng mặt trời nổi sẽ chiếm 1/10 nguồn năng lượng sạch của đất nước, chỉ chiếm 1% công suất năng lượng mặt trời toàn cầu năm 2050, theo Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg NEF).

Jenny Chase, chuyên gia phân tích năng lượng mặt trời của Bloomberg tại London cho biết:  "Khi chi phí của thiết bị năng lượng mặt trời giảm xuống, nhiều nhà đầu tư sẽ xem xét xây dựng hệ thống dưới nước với kết nối lưới. Đây là sự kết hợp tuyệt vời của kế hoạch dài hạn và cấu trúc tốt".

Theo ông Thepparat, việc xây dựng các nhà máy tại các hồ chứa thủy điện có nghĩa là không cần tốn nhiều chi phí cho cơ sở hạ tầng và hệ thống sẽ cải thiện sản lượng chung của các nhà máy thủy điện. Trong tương lai, công ty cũng sẽ sử dụng pin lithium-ion để lưu trữ điện được sản xuất bởi các nhà máy.

Thái Lan đã và đang hướng tới việc sản xuất nhiều điện hơn từ các nguồn năng lượng tái tạo trong những năm gần đây. Quốc gia này đặt mục tiêu năng lượng tái tạo sẽ chiếm 27% công suất tổng thể vào năm 2037, theo kế hoạch phát triển năng lượng mới nhất của nước này.

Việc đấu thầu dự án năng lượng mặt trời nổi đầu tiên sẽ bắt đầu sau 2 tháng nữa và sẽ mở rộng ra các công ty quốc tế với ngân sách ở mức 2 tỉ Baht (63 triệu USD) cho nhà máy công suất 45 MW tại đập Sirindhorn ở phía Đông Bắc Thái Lan. Nhà máy đó dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới.

Theo Ngân hàng Thế giới, hệ thống năng lượng mặt trời nổi đắt hơn khoảng 18% so với hệ thống trên đất liền vì nhu cầu về phao, neo và các linh kiện điện linh hoạt hơn. Tuy nhiên thay vì xây dựng trên đất trong rừng và đất nông nghiệp, việc lắp đặt hệ thống trên mặt nước giúp làm mát các tấm pin mặt trời, tăng hiệu suất lên 10%.

8 trong số 16 nhà máy nổi theo kế hoạch của EGAT có quy mô lớn hơn so với nhà máy lớn nhất thế giới hiện tại - hệ thống công suất 150 MW nổi được xây dựng trên mỏ than ở Trung Quốc. Nhà máy lớn nhất với công suất 325 MW tại đập Sirikit ở miền Bắc Thái Lan dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035.

"Dự án này sẽ sử dụng kết hợp năng lượng nước, năng lượng mặt trời và các tài nguyên hiện có. Chúng tôi đã nghiên cứu và lên kế hoạch cho dự án này rất cẩn thận", ông Thepparat cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở chính của EGAT.


Linh Giang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.