Thứ Năm (27/7), truyền thông Nhật Bản đưa tin, đất nước mặt trời mọc sẽ nâng thuế nhập khẩu thịt bò đông lạnh từ Mỹ và một số quốc gia khác để bảo vệ các nhà sản xuất nội địa.
Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố kết luận khẳng định Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) bán phá thanh cốt thép vào thị trường Mỹ với biên độ bán phá giá từ 3,5-32,1% giá trị.
Lạm dụng thuốc BVTV, không chỉ gây khó khăn lớn cho XK nông sản, mà XK thủy sản cũng đang bị ảnh hưởng, nhất là những loại thủy sản nước ngọt như cá tra.
Chỉ trong một năm, người VN đã chi ra hơn 3 tỉ USD mua nhà tại Mỹ. Nhưng ước tính của các chuyên gia, số ngoại tệ chảy ngầm ra nước ngoài còn lớn hơn rất nhiều, ở mức 8 - 9 tỉ USD, tăng dần qua từng năm.
Quan hệ thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc bất ngờ trở nên xấu hơn sau khi không đạt được những bước tiến mới trong buổi gặp mặt diễn ra vào thứ Tư (19/7), dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Bloomberg liệt kê những công ty Mỹ sẽ chịu rủi ro nhiều nhất từ cuộc chiến này.
Các quan chức ngoại giao của Mexico (Mê-xi-cô) và Canada (Ca-na-đa) đã bày tỏ tin tưởng rằng quá trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada) sẽ kết thúc vào đầu năm 2018, đồng thời cảnh báo những bất ổn về tương lai của thỏa thuận này đang khiến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp giảm mạnh.
Gạo Mỹ sẽ là đối thủ mới của gạo Việt Nam ở thị trường Trung Quốc. Niềm vui của nông nghiệp Mỹ nhưng sẽ là thách thức với xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Người Trung Quốc sẽ ăn gạo nhập khẩu từ Mỹ, điều chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên gạo Mỹ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với gạo Việt Nam, gạo Thái Lan và Pakistan để chiếm thị phần.
Tương lai tổ hợp sản xuất máy giặt của Samsung và LG tại Việt Nam đang trở nên bất định sau thông tin sản phẩm máy giặt của hai doanh nghiệp này bị kiện bán phá giá tại Mỹ.
Thay vì tiến hành thanh tra 100% lô hàng cá da trơn NK từ 1/9, Cơ quan Thanh tra và ATTP (thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) đã bất ngờ đẩy thời hạn này lên trước 1 tháng (từ 2/8).
Reuters đưa tin hôm thứ Tư (19/7), hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã không thể thống nhất những bước tiến mới để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, gây ra lo ngại về mối quan hệ thương mại và an ninh quốc gia giữa Tổng thống Donald Trump và chính quyền Bắc Kinh.
Theo Business Insider, các công ty dầu mỏ Mỹ ngày càng khó khăn hơn khi giá dầu ở mức thấp, vì cổ phiếu giảm giá, trái chủ bi quan hơn và hàng đống nợ đang chờ trước mắt.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng hai tới ba chữ số với năm 2024, thậm chí có đơn vị báo lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.