|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ sẽ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam vào cuối tháng 5

20:30 | 05/05/2022
Chia sẻ
Cục Phòng vệ Thương mại vừa đưa ra cảnh báo về việc Mỹ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, thời gian dự kiến vào cuối tháng 5.

Ngày 27/4, Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã tiếp nhận đơn đề nghị điều tra phạm vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia, theo tạp chí Gỗ Việt.

Theo đó, sản phẩm bị đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại là tủ gỗ có mã HS 9403.40.9060, 9403.60.8081, 8403.90.7080. Ngày nộp đơn kiện là ngày 22/4. Nguyên đơn, American Kitchen Cabinet Alliance đại diện cho một số doanh nghiệp sản xuất tủ gỗ của Mỹ.

Dự kiến thời gian DOC quyết định khởi xướng điều tra vào cuối tháng 5. Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất tủ gỗ xuất khẩu sang Mỹ nắm thông tin và chuẩn bị ứng phó với vụ việc.

Mỹ dự kiến khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam vào cuối tháng 5. (Ảnh: TTXVN)

Cục Phòng vệ thương mại cho biết vụ việc gốc xảy ra vào tháng 2/2020, Mỹ đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với cùng loại sản phẩm trên có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá là từ 4,37% đến 262,18%, mức thuế chống trợ cấp là từ 13,33% đến 293,45%.

Trong vụ việc hiện tại, nguyên đơn đề nghị DOC mở rộng lệnh áp thuế hiện tại với Trung Quốc đối với cả tủ gỗ được lắp ráp tại Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ.

Trong trường hợp DOC kết luận không mở rộng phạm vi sản phẩm, thì nguyên đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguyên đơn cáo buộc rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã nhập tủ/bộ phận tủ từ Trung Quốc là đối tượng bị áp dụng thuế phòng vệ thương mại sau đó lắp ráp hoàn thiện tại Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ.

Trong giai đoạn 2019-2021, sau khi Mỹ áp thuế với Trung Quốc, nhập khẩu sản phẩm bị đề nghị điều tra từ Trung Quốc vào Mỹ giảm 54%, từ 2,5 xuống còn 1,6 tỷ USD, trong khi đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ lại tăng tới hơn 130%, từ 1,37 lên 2,7 tỷ USD.

Đặc biệt lượng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tăng gần gấp 4 lần, từ 232 triệu lên 810 triệu USD.

Hoàng Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.