|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ sẽ cấm xuất khẩu heo nếu phát hiện virus ASF

16:31 | 07/03/2020
Chia sẻ
Hôm 6/3, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sẽ cấm vận chuyển heo trong ít nhất ba ngày nếu quốc gia Bắc Mỹ phát hiện ra một trường hợp mắc phải bệnh dịch đã tàn phá đàn heo của Trung Quốc.

Theo Reuters, chính phủ liên bang đang chuẩn bị ngăn chặn và loại bỏ dịch tả heo châu Phi nếu virus lan sang Mỹ để tránh xảy ra thiệt hại như được ghi nhận tại Trung Quốc, nơi bệnh dịch khiến đàn heo giảm hơn 40% và kéo giá thịt heo lên mức cao kỉ lục.

Kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc, dịch tả heo châu Phi đã được báo cáo ở 10 quốc gia ở châu Á.

Việc ngăn chặn virus tả heo châu Phi rất quan trọng đối với nông dân và nhà chế biến thịt Mỹ như Tyson Foods Inc và WH Group, Smithfield Foods Inc vì một trường hợp nhiễm dịch sẽ đóng cánh cửa thị trường xuất khẩu trị giá 7 tỉ USD đối với thịt heo Mỹ .

USDA sẽ dừng vận chuyển heo nếu Mỹ phát hiện một trường hợp bùng phát trong nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch lây lan, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Việc tạm ngừng vận chuyển sẽ khiến nông dân không thể đưa heo đến các lò mổ để chế biến thành thịt xông khói và sườn heo.

Vì hiện tại không có vắc-xin hoặc thuốc chữa bệnh tả heo châu Phi, các chuyên gia khuyên cáo heo bị nhiễm bệnh và những con khác bị nhốt trong cùng chuồng phải bị tiêu huỷ. USDA cho biết phương pháp xử lý tốt nhất đối với heo chết là chôn trong các trang trại hoặc biến chúng thành phân trộn.

"USDA dự kiến trả tiền cho việc loại bỏ virus tả heo châu Phi ở mức nhất định, mức phí chung, dựa trên qui mô của các cơ sở bị ảnh hưởng", cơ quan này cho biết.

Tố Tố