|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ đề xuất tung 4.000 tỉ USD cứu doanh nghiệp

08:35 | 23/03/2020
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì COVID-19 có thể đạt qui mô lên tới 4.000 tỉ USD.
Mỹ đề xuất tung 4.000 tỉ USD cứu doanh nghiệp  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 17/3/2020. Ảnh: Getty Images.

Khi trả lời hãng tin Fox News ngày Chủ nhật (22/3), ông Mnuchin cho biết gói hỗ trợ kinh tế đang được xem xét sẽ có sự tham gia của cả Bộ Tài chính và Cục dự trữ Liên bang (Fed).

Fed đã khởi động nhiều chương trình nhằm hỗ trợ dòng chảy của tiền trong hệ thống tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho ngân hàng và doanh nghiệp, thậm chí là mua vào cả trái phiếu chính quyền địa phương để cấp vốn cho các tổ chức tài chính đủ tiêu chuẩn.

Một số chương trình được Fed thực hiện thông qua quyền hạn được quốc hội giao và được bảo đảm bằng nguồn vốn của Bộ Tài chính. Fed có thể dùng cam kết bảo đảm này làm đòn bẩy để tăng qui mô hỗ trợ nền kinh tế lên.

Chẳng hạn, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cung cấp bảo đảm trị giá khoảng 10 tỉ USD dành cho 1.000 tỉ USD mà Fed cấp vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/3, ông Mnuchin cho biết hoạt động cấp vốn của Fed sẽ được dành cho hàng loạt các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

"Khi cuộc khủng hoảng này bắt đầu, khó khăn chủ yếu giới hạn trong ngành hàng không do hoạt động đi lại bằng đường không bị ngăn cấm. Giờ đây, các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của Fed sẽ có phạm vi rộng khắp", Bộ trưởng Mnuchin nói.

"Chúng ta có thể cấp vốn tới 4.000 tỉ USD để hỗ trợ mọi doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn vượt qua giai đoạn 90 – 120 ngày khó khăn phía trước trong cuộc chiến", ông Mnuchin phát biểu.

Trước đó vào hôm 21/3, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow đã cho biết quốc hội đang thảo luận gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 2.000 tỉ USD, tương đương 10% GDP nước Mỹ năm 2019.

Tuy nhiên kế hoạch chi tiêu khủng này đã không vượt qua được vòng bỏ phiếu thủ tục ở Thượng viện ngày 22/3 và hiện đang bị bế tắc.

Đức Quyền