|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ chính thức tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đe dọa trả đũa

12:48 | 10/05/2019
Chia sẻ
Thuế quan của Mỹ đánh lên hàng tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã có hiệu lực sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc không đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ tiếp tục thảo luận để kết thúc cuộc chiến thương mại.
Mỹ chính thức tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đe dọa trả đũa - Ảnh 1.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sau khi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Washington. Ảnh: AP Photo.

Tổng thống Mỹ Doanld Trump đã gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sau ngày đàm phán quan trọng đầu tiên với phái đoàn Trung Quốc và các bên đã thống nhất tiếp tục thảo luận vào sáng này hôm sau, Nhà Trắng cho biết trong một thông báo đăng tải vào cuối ngày thứ Năm (9/5).

Tuy nhiên, tuyên bố này không ảnh hưởng tới kế hoạch tăng hơn hai lần thuế quan đối với 200 tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 25% của Mỹ, "đánh tan" hi vọng ông Trump có thể quyết định dừng tăng thuế vào phút cuối cùng khi các cuộc đàm phán tiếp diễn.

Bắc Kinh đã đe dọa trả đũa nếu Washington tăng thuế vào lúc 12h01 (giờ địa phương) vào thứ Sáu (10/5), cho biết thêm các phát biểu từ cả hai phía đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo. 

Hàng hóa, trong số hơn 5.700 danh mục sản phẩm bị ảnh hưởng bởi thuế quan, đã rời cảng biển và hàng không Trung Quốc trước nửa đêm sẽ bị áp mức thuế ban đầu là 10%, Reuters trích dẫn phát biểu của người phát ngôn Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Lyly Cao

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?