Loạt ngân hàng, công ty tài chính phát đi cảnh báo về những hình thức lừa đảo dịp cuối năm thông qua hình thức giả mạo hợp đồng vay vốn, website/fanpage, tin nhắn nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin khách hàng.
Cận Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu giao dịch qua hệ thống ngân hàng tăng cao đột biến. Đây cũng là thời gian các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Do có mối quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung đã cấu kết với Chu Thị Thu Hường Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội làm giả thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 13 tỷ của khách hàng gửi tiền trong ngân hàng.
Các đối tượng trong băng nhóm của Danh đã giả danh nhân viên công ty tài chính điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn. Sau khi ngân hàng duyệt và giải ngân vào tài khoản khách hàng, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp mã xác thực OTP.
Hai người phụ nữ giả danh trung tá công an, vẽ phương án hợp thức hóa tiền chuyển từ nước ngoài về Ngân hàng Quân đội thành tiền xây bệnh viện hòng chiếm đoạt 445 triệu đồng.
Mới đây Công an Bến Tre đã phải thông báo công khai về thủ đoạn tội phạm lừa đảo chị em phụ nữ qua mạng xã hội, một số người đã sập bẫy bọn lừa đảo và mất số tiền hàng tỷ đồng.
Trần Thị Lệ Thu cùng một số người khác đã làm giả hàng chục giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau khi có sổ đỏ giả, các đối tượng dùng để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Thời gian gần đây VPBank cho biết đã phát hiện ra một số hành vi lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng cách lừa khách hàng cung cấp mã OTP hoặc đăng nhập vào các trang web giả mạo.
PwC đã thất bại trong việc vạch trần một vụ lừa đảo nhiều năm giữa tập đoàn Colonial BancGroup của Alabama, từng là 1 trong 25 ngân hàng lớn nhất của Mỹ, với các khách hàng lớn.