|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận quí II gần gấp ba lần so với cùng kì, Casumina vẫn khó hoàn thành kế hoạch năm

15:11 | 21/07/2020
Chia sẻ
CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina - Mã: CSM) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II/2020 với doanh thu gần 1.246 tỉ đồng, 24 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 21% và 199% so với cùng kì năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty thu về 2.190 tỉ đồng doanh thu và 39,5 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 17% và 276% so với kết quả nửa đầu năm 2019.

Theo giải trình biến động kết quả kinh doanh của Casumina, sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu và chính sách tiết kiệm nhằm giảm giá vốn hàng bán của công ty trong 6 tháng đầu năm.

Lợi nhuận quí II gần gấp ba lần so với cùng kì, Casumina vẫn khó hoàn thành kế hoạch năm - Ảnh 1.

Biến động trong kết quả hoạt động kinh doanh của Casumina năm 2019-2020. Nguồn HM tổng hợp.

Tuy nhiên, so với mục tiêu khá tham vọng mà Casumina đã đặt ra cho cả năm 2020 với doanh thu 4.992 tỉ đồng và 150 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế thì trong nửa đầu năm công ty chỉ mới hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, khi được hỏi về tính khả thi của mục tiêu kinh doanh năm 2020, ông Phạm Hồng Phú, Tổng giám đốc Casumina chia sẻ, "tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng hưởng nhiều đến doanh thu xuất khẩu.

Ngoài ra, Mỹ đã chính thức khởi kiện chống bán phá giá đối với 4 nước, trong đó có Việt Nam, dẫn đến việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, để đạt được doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra là rất khó".

Tại đại hội, ban lãnh đạo cũng dự đoán quí III/2020, công ty sẽ thu về 24 tỉ đồng lợi nhuận và từ chối đưa ra dự đoán kết quả kinh doanh quí IV do chưa thể lường hết tác động của dịch bệnh COVID-19 trong nửa cuối năm.

Hòa My

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.