|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận ông lớn sản xuất thuốc kháng sinh trượt dốc quý III vì giãn cách xã hội

08:10 | 19/10/2021
Chia sẻ
Kết quả kinh doanh quý III sụt giảm so với cùng kỳ do giãn cách xã hội ở các tỉnh thành phố lớn đã khiến Imexpharm mới chỉ đạt hơn 53% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm sau 9 tháng đầu năm.
Ông lớn sản xuất thuốc kháng sinh mới chỉ đạt hơn nửa kế hoạch năm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Imexpharm).

CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần và lãi sau thuế đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần giảm gần 12% xuống 256 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu hàng nhượng quyền giảm. Biên lãi gộp từ 39,3% xuống 34,7%. Trừ đi các chi phí, Imexpharm báo lãi sau thuế hơn 31 tỷ đồng, giảm 38,5%.

Imexpharm cho biết doanh thu của công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh giãn cách, hạn chế đi lại từ tháng 7 khiến thị trường bị ngưng trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Imexpharm đạt 870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122 tỷ, lần lượt giảm 1,4% và 12% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Imexpharm mới thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và hơn 53% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm sau ba quý.

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản của Imexpharm hơn 2.152 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chiếm khoảng 22% là hàng tồn kho, ghi nhận 471 tỷ đồng, tăng 47 tỷ, tập trung chủ yếu ở nguyên vật liệu.

Imexpharm dự báo hàng tồn kho và công nợ sẽ tăng trong những tháng cuối năm do công ty tăng mức dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng dưới một năm và chứng khoán kinh doanh) tính đến cuối tháng 9 ghi nhận 247 tỷ đồng, tăng 66%.

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận khoản nợ xấu gần 16 tỷ đồng với giá trị có thể thu hồi 2,3 tỷ.

Tính đến cuối tháng 9, Imexpharm đi vay 232 tỷ đồng, chủ yếu là nợ đi vay ngắn hạn từ các ngân hàng.

Minh Hằng