Liên danh Công ty Thương mại dầu khí Lào và Tập đoàn Đèo Cả đã được Bộ GTVT chấp thuận đề xuất thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ theo phương thức PPP.
Dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký thỏa thuận đầu tư xây dựng với tổng số vốn lên tới 6,1 tỷ USD, tiến trình đầu tư ưu tiên trước năm 2030.
Báo chí Lào ngày 5/9 đưa tin Tuyến đường sắt Lào - Việt theo quy hoạch, đoạn chạy từ huyện Thakhek, tỉnh Khammouane, Trung Lào đến biên giới Lào - Việt, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2028.
Khủng hoảng nợ có thể sảy ra ở Lào, Bangladesh và nhiều quốc gia châu Á khác khi Trung Quốc không muốn xóa nợ và chịu thiệt hại đối với các khoản đã cho vay.
Chính phủ Lào vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu tính khả thi trong khảo sát thiết kế và xây dựng đường cao tốc từ huyện Houameuang tỉnh Houaphanh đến biên giới Lào-Việt Nam.
Bên cạnh thoả thuận hợp tác đầu tư hệ thống truyền tải điện tại Lào của Tập đoàn T&T và Tập đoàn Phongsubthavy, Tập đoàn FLC cũng ký hợp tác về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng.
Lào có 61 nhà máy sản xuất điện đang hoạt động, với tổng công suất lắp đặt là hơn 7.207 MW, hướng tới đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.
Chính phủ Lào vừa kí hợp tác với Lina Group (Lina.review, một doanh nghiệp Việt chuyên cung cấp nền tảng Blockchain) để thành lập Viện Nghiên cứu Blockchain.
Ông Hà sinh năm 1956, nguyên là Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 09/2016); Còn ông Trần Duy Tùng (SN 1985) là con trai ông Trần Bắc Hà. Ông Tùng có một sự nghiệp kinh doanh khá đồ sộ với tập đoàn riêng, và từng có thời gian ngắn làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (OTC: QNP).
Liên danh Tư vấn Dohwa – KRTC – Sambo vừa hoàn thành báo cáo cuối kỳ Dự án nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt nối từ Vientiane (Lào) đến cảng Vũng Áng (Việt Nam) với chiều dài toàn tuyến 554,73 km.
Năm 2025 đã khép lại với hàng loạt sự kiện chưa từng có và những con số chưa từng thấy. Đây là năm của những chính sách đột phá, những con số kỷ lục và cũng là năm của sự tinh gọn, tái cấu trúc để tạo đà cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.