Từ 5 - 9/12/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức gọi thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) tại hai loại kỳ hạn là 5 năm và 30 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 4.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.
Trong những ngày đầu tháng 12, lãi suất huy động ở một số nhà băng nhỏ có chiều hướng giảm nhẹ, song theo nhận định của các nhà phân tích tài chính, lãi suất khó có thể giảm sâu. Ngược lại, sức ép lãi suất dự báo sẽ còn tăng trong nửa đầu năm sau.
Sau phiên họp hai ngày, Chủ tịch Janet Yelen đã đưa ra quyết định cuối cùng của Fed về lãi suất, đồng thời có một số bình luận liên quan đến Donald Trump.
Mức lãi suất của trái phiếu VPBank lên tới 9,18%, khá hấp dẫn so với mặt bằng lãi suất hiện nay. Với 400 tỷ đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ này dự kiến thu lãi 36 tỷ đồng trong năm đầu tiên. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm 1 ngày.
Thị trường muốn biết liệu chính sách kinh tế của ông Donald Trump có khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải đẩy nhanh tốc độ bình thường hóa lãi suất hay không. Nhưng cơ hội để họ có câu trả lời trong cuộc họp đang diễn ra là rất rất nhỏ.
Các khoản thu này dự kiến đến từ khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại, khu dân cư, cao ốc thương mại – văn phòng cho thuê – căn hộ văn phòng cho thuê.
Cho rằng lạm phát, tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất năm 2017, các chuyên gia kinh tế đã cùng "mổ xẻ" vấn đề này tại Tọa đàm "Làm ăn gì năm 2017?".
NFSC nhấn mạnh việc điều hành tỷ giá thời gian tới cần lưu ý một số yếu tố không thuận lợi như việc FED chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tháng 12; một số đồng tiền chủ chốt giảm giá mạnh so với USD và lạm phát sẽ có chiều hướng tăng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đối đầu với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trong vấn đề trách nhiệm cốt lõi của ngân hàng trung ương là giữ giá cả ổn định.
Ngày 5/12, ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, đưa ra góc nhìn về triển vọng kinh tế 2017. Lãi suất VND được dự tính sẽ nằm trong một xu hướng chung, quan ngại.
Nhận xét về các chỉ số vĩ mô năm 2017, TS Cấn Văn Lực cho rằng sẽ tương đối thuận lợi cho việc kiểm soát giá cả, kiểm soát lạm phát. Lạm phát dưới 5% có thể đạt được, kéo theo đó, lãi suất khó có thể giảm hơn. Tỷ giá sẽ chịu áp lực nhưng hoàn toàn có thể kiếm soát không mất giá quá 2%.
Theo NHNN, việc điều hành cung tiền hợp lý đã tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất và giảm sức ép lên lãi suất cho vay, hỗ trợ phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP), đồng thời hỗ trợ ổn định tỷ giá và tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, đảm bảo kiểm soát lạm phát.
Tuần qua, mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức từ 5,4 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và từ 6,4 - 7,2%/năm với kỳ hạn trên 12 tháng.
Ngân hàng Standard Chartered dự báo lạm phát sẽ tăng trong thời gian tới, với mức tăng 3,8% trong tháng 2 từ mức 3,6% trong tháng 1 và NHNN có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong quý II nhằm ứng phó với lạm phát gia tăng.