Bối cảnh tỷ giá tăng cao đặt các nhà điều hành các quốc gia khác trong đó có Việt Nam đứng trước "hai dòng nước xoáy" chọn ổn định tỷ giá hay ổn định lãi suất bởi theo các chuyên gia, ở mỗi thời điểm, sự lựa chọn khác nhau sẽ phù hợp với những mục tiêu chính sách khác nhau.
Lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm so với đầu năm, tuy nhiên vẫn có độ trễ nhất định. Đồng thời, lãi vay của các doanh nghiệp có sự phân hóa, một số công ty được hưởng lãi suất dưới 10%, còn số khác lại phải chịu lãi tới 12-17%.
4 ông lớn trong ngành ngân hàng là Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục mạnh tay hạ lãi suất từ 0,3 đến 0,5 điểm % ở nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất huy động tối đa xuống dưới 6%/năm.
Theo chuyên gia Phạm Thế Anh, cần khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất cho vay, tuy nhiên cần kiểm soát tăng trưởng cung tiền quanh 10% và tránh nôn nóng hạ lãi suất chính sách dồn dập.
Theo chuyên gia Vũ Đình Ánh, điều hành lãi suất cần dựa trên thị trường chứ không phải một công cụ duy ý chí, nhất là với một nền kinh tế mở như Việt Nam. Nếu tỷ giá tăng cao cơ hội giảm lãi suất gần như không có mà thậm chí nếu tỷ giá căng thẳng quá thì ngược lại còn phải tăng lãi suất.
Theo chuyên gia Lê Xuân Nghĩa, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào để sản xuất, chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm là một phần lý do khiến tỷ giá tăng cao. Vì vậy, vấn đề tỷ giá không quá đáng ngại.
Theo TS. Nguyễn Hữu Huân, việc tỷ giá tăng nóng trong những ngày gần đây xuất phát từ hai nguyên nhân, thứ nhất là chênh lệch lãi suất của Việt Nam và Mỹ không còn nhiều và thứ hai là yếu tố mùa vụ.
Chuyên gia phân tích của MBS dự báo mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm sẽ giúp kích cầu tín dụng, tuy nhiên cuộc cạnh tranh về thị phần tín dụng sẽ trở nên gay gắt hơn.
Theo Phó Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội, khi mà cả thế giới đang trong giai đoạn chống lạm phát và thắt chặt chính sách tiền tệ thì chúng ta lại giảm lãi suất, điều này đã mang đến những tác động tích cực cho nền kinh tế.
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm.
HSBC cho rằng nguyên nhân khiến Việt Nam trở thành trường hợp đặc biệt trong ASEAN khi tiến hành cắt giảm lãi suất trước cả Fed, đến từ lạm phát giảm, thặng dư tài khoản vãng lai cũng như mức tăng trưởng yếu trong nửa đầu năm 2023.
Theo MBKE, nhờ thặng dư thương mại và triển vọng kinh tế sáng sủa trong từ nửa cuối năm 2023, tỷ giá USD/VND vẫn được giữ ổn định, bất chấp sự khác biệt trong chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO Wigroup nếu giảm thêm lãi suất nhưng nền kinh tế vẫn chưa thực sự bứt tốc lại được thì NHNN sẽ phải sử dụng dần đến các công cụ nới lỏng tiền tệ khác. Bởi lẽ, với thực trạng kinh tế Việt Nam hiện tại nếu ngừng nới lỏng tiền tệ bây giờ sẽ là quá sớm.
Bộ phận phân tích Shinhan Bank dự báo VND có thể mất giá trong ngắn hạn, lên mức 23.600 VND/USD vào quý III nhưng sẽ trở về mức ổn định vào cuối năm 2023, đồng thời khuyến nghị NHNN không nên cắt giảm lãi suất quá sâu.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.