Theo tờ Nikkei Nhật Bản, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý II phần lớn là nhờ sự phục hồi trong hoạt động xuất khẩu của công ty Samsung Electronics.
Nhân chuyến thăm chính thức tới Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 27/5 về quan hệ giữa hai nước.
"Đừng để kinh tế Việt Nam chỉ phụ thuộc vào Samsung" là thông điệp ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội TP.HCM nhấn mạnh trong phiên thảo luận tổ chiều 25.5 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.
Theo Moody's, tăng trưởng GDP mạnh mẽ sẽ tiếp tục, cùng với ổn định kinh tế vĩ mô và điều kiện bên ngoài sẽ có lợi cho việc ổn định gánh nặng nợ của chính phủ.
Một nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nền công nghiệp Việt Nam quá phụ thuộc vào khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong khi khu vực doanh nghiệp nội địa đang rất khó khăn.
Ngày 14/2/2017, Ngân hàng thế giới (WB) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC - một thành viên của WB) đã tổ chức đối thoại về khung đối tác quốc gia và mục tiêu hoạt động của WB giai đoạn 2017- 2022.
Theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới năm 2016 về môi trường kinh doanh, Việt Nam đứng thứ 82/190 quốc gia, tăng 9 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh, mức cải thiện nhiều nhất kể từ năm 2008.
Cho biết Việt Nam có rất nhiều lợi thế như sự ổn định về chính trị, vị trí chiến lược, có những cảng nước sâu hàng đầu thế giới, nhiều vịnh rất đẹp... nhưng theo GS.Võ Đại Lược, Việt Nam lại chưa khai thác tốt những lợi thế này.
2016 là một năm đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, với nguồn cảm hứng từ hàng loạt thông điệp, chính sách và hành động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Chính phủ.
“Trong năm 2016, Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của FDI nhờ vào sự cải thiện của nền kinh tế, chính trị ổn đinh và chi phí nhân công tương đối thấp so với các quốc gia khác trong khu vực,” chuyên gia nhận định.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hoạt động phát hành trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp còn tồn tại nhiều sai phạm, như sử dụng vốn không đúng phương án, hồ sơ phát hành chưa đáp ứng quy định và vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.