|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Kiện nông dân vì trồng khoai tây có bản quyền, PepsiCo bất ngờ vấp phải làn sóng giận dữ của dư luận

10:06 | 27/04/2019
Chia sẻ
Một số nông dân Ấn Độ sẽ phải ra tòa sau khi tập đoàn nước giải khát Pepsi kiện họ trồng loại khoai tây mà hãng đăng ký sử dụng độc quyền trong sản phẩm.

Hồi đầu tháng 4, chi nhánh của PepsiCo tại Ấn Độ nộp đơn kiện 4 nông dân ở bang Gujarat, Ấn Độ trồng giống khoai tây mà hãng sử dụng trong thương hiệu Lays. Một tòa án ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat đã xét xử vụ kiện hôm 26/4. PepsiCo khẳng định 4 nông dân không thuộc nhóm người mà tập đoàn ủy quyền trồng khoai tây có bản quyền của họ. Nguyên đơn muốn mỗi nông dân phải bồi thường cho tập đoàn 150.000 USD.

"PepsiCo là doanh nghiệp mua khoai tây chế biến lớn nhất Ấn Độ. Chúng tôi hợp tác với hàng nghìn nông dân địa phương để trồng một loại khoai tây mà chúng tôi đăng ký bản quyền. Vì thế, chúng tôi cần pháp luật để chống lại những người trồng trái phép loại khoai tây đó", người phát ngôn của PepsiCo Ấn Độ phát biểu với CNN.

Kiện nông dân vì trồng khoai tây có bản quyền, PepsiCo bất ngờ vấp phải làn sóng giận dữ của dư luận - Ảnh 1.

Một nông dân trồng khoai tây trên cánh đồng ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV

Người phát ngôn nói thêm rằng PepsiCo cung cấp giống khoai tây cho các nông dân và thu mua toàn bộ sản phẩm. Vì thế, hành động của 4 nông dân xâm phạm lợi ích của hàng nghìn nông dân đang hợp tác với tập đoàn.

Vụ việc gây nên làn sóng phẫn nộ ở nông dân và nhiều tầng lớp trong xã hội Ấn Độ. Nhiều người quan ngại PepsiCo đang sử dụng ảnh hưởng lớn của họ để can thiệp vào nguồn cung cấp thực phẩm của đất nước. Từ nhiều năm qua, vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài trong hoạt động sản xuất và bán thực phẩm ở Ấn Độ luôn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt, đặc biệt là giữa những người lo ngại về thực phẩm biến đổi gene.

"PepsiCo đang vi phạm quyền tự chủ về giống, thực phẩm và chủ quyền quốc gia của Ấn Độ. Đơn kiện của họ khiến công chúng hoảng sợ", Kapil Shah, một nhà hoạt động bảo vệ nông dân, phát biểu.

Kiện nông dân vì trồng khoai tây có bản quyền, PepsiCo bất ngờ vấp phải làn sóng giận dữ của dư luận - Ảnh 2.

Loại khoai tây mà PepsiCo đề cập trong đơn kiện 4 nông dân là nguyên liệu để sản xuất món ăn vặt mang thương hiệu Lays. Ảnh: The Guardian

Nhiều nhóm nông dân Ấn Độ đã liên kết với nhau để phản đối hành động của tòa án. Ambubhai Patel, phó chủ tịch Hiệp hội nông dân Bharatiya Kisan, tuyên bố họ đang vận động chính phủ hỗ trợ những nông dân mà PepsiCo kiện và trừng phạt hành vi "quấy rối" những nông dân khác.

Trước làn sóng phản đối của dư luận, PepsiCo đang tìm cách hòa giải với 4 nông dân. 

"Kiện họ ra tòa là giải pháp cuối cùng của PepsiCo. Chúng tôi cam kết giải quyết tranh chấp này một cách thấu đáo", người phát ngôn của PepsiCo Ấn Độ nói.

Nhạc Dương