|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cựu thành viên Big Bang Seungri bị ngồi tù 3 năm, phạt gần triệu đô do mối giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài

07:47 | 13/08/2021
Chia sẻ
Vụ bê bối liên quan đến Seungri, cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang đã được đưa ra xét xử tại một tòa án hình sự ở Hàn Quốc vào hôm qua.

Hãng tin Reuters dẫn tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng K-pop Big Bang là Seungri đã bị kết án 3 năm tù giam và bị phạt gần 1 triệu USD sau khi một tòa án kết tội anh này môi giới mại dâm và đánh bạc.

Cụ thể, phiên tòa xét xử Seungri, tên thật là Lee Seung-hyun, là một phần của vụ bê bối liên quan đến mạng lưới các ngôi sao nhạc pop, doanh nhân và cảnh sát bị cáo buộc đã cấu kết và thực hiện hành vi trốn thuế, hối lộ và môi giới mại dâm ở một số club thuộc quận Gangnam, Seoul.

Seungri, cựu thành viên Big Bang bị tuyên án 3 năm tù giam, phạt gần 1 triệu USD vì bê bối mại dâm - Ảnh 1.

Seungri bị tòa tuyên án 3 năm tù giam. (Ảnh: Yahoo News).

Seungri, cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám Big Bang, đã được gọi nhập ngũ bắt buộc ngay sau khi có cáo trạng, khiến phiên tòa liên quan đến anh được chuyển sang tòa án quân sự.

Tòa án đã tuyên Seungri phạm 9 tội danh, bao gồm nhận hối lộ từ các hộp đêm, đánh bạc ở nước ngoài và môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động kinh doanh của mình, tờ Yonhap đưa tin. Công dân Hàn Quốc bị pháp luật cấm đánh bạc tại các sòng bạc ngay cả khi đi du lịch nước ngoài.

Bên cạnh mức phạt 3 năm tù, cựu thành viên của nhóm Big Bang còn phải nộp mức phạt 1,15 tỷ won (khoảng 990.000 USD). Trong các phiên tòa trước đó, Seungri đã phủ nhận hầu hết mọi cáo buộc.

Vụ bê bối xoay quanh một số hộp đêm mà Seungri thường tới tham gia. Một số ngôi sao K-pop khác cũng liên quan đến vụ việc, bao gồm Jung Joon-young và Choi Jong-hoon, những người bị kết án lần lượt 6 năm và 5 năm tù vào năm 2019, sau khi họ bị kết tội cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ.

Jung Joon-young đồng thời cũng bị kết tội quay phim vụ hành hung và phát tán đoạn phim. Các bản án cho cả hai sau đó đã được giảm xuống.

YG Entertainment Inc, công ty từng là đơn vị đại diện của Seungri cho đến khi cựu thành viên Big Bang buộc phải rời khỏi ngành giải trí vì các cáo buộc xuất hiện vào tháng 3/2019, chưa có bình luận gì về phán quyết của toà án.

Seungri chính thức ra mắt K-pop vào tháng 8/2006 cùng với 4 thành viên khác của Big Bang gồm G-Dragon, T.O.P, Taeyang và Daesung. Những người còn lại không dính líu đến vụ bê bối.

Big Bang vẫn rất nổi tiếng mặc dù 4 thành viên còn lại đã tạm nghỉ để thực hiện nghĩa vụ quân sự và tất cả đã hoàn thành vào năm 2019. Một cuộc tái hợp trở lại đã được lên kế hoạch cho lễ hội âm nhạc Coachella vào năm ngoái, nhưng sự kiện đã bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19.

Quốc Anh

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.