|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khuyến cáo người dân hiểu đúng việc tiếp nhận người từ vùng dịch về

18:09 | 21/02/2020
Chia sẻ
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh khuyến cáo người dân cần hiểu đúng bản chất vấn đề, không hoang mang, lo sợ một cách không cần thiết.
Khuyến cáo người dân hiểu đúng việc tiếp nhận người từ vùng dịch về - Ảnh 1.

Ngành Y tế Đắk Lắk tổ chức diễn tập xử lý tình huống khi có bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm COVID-19. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Liên quan đến thông tin tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước và cách ly tại tỉnh, sáng 21/2, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, bà H’Yim Kdoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) của tỉnh, khẳng định: Tính đến thời điểm hiện tại, Đắk Lắk chưa có trường hợp nào nhiễm dịch COVID-19.

Vấn đề tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước và cách ly tại địa bàn mới là phương án dự phòng và chỉ được thực hiện khi công dân Việt Nam tại các vùng có dịch có nhu cầu về nước để tránh dịch bệnh.

Hiện tại một số người ở tỉnh Đắk Lắk hoang mang trước thông tin tỉnh sẽ tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng có dịch và điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh khuyến cáo người dân cần hiểu đúng bản chất vấn đề, không hoang mang, lo sợ một cách không cần thiết.

Bà H’Yim Kdoh cho biết, trong trường hợp thực hiện phương án tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước thì dự kiến sẽ có khoảng 630 công dân, trong đó 300 người được cách ly theo dõi tại tỉnh Đắk Lắk và 330 công dân được cách ly tại tỉnh Đắk Nông.

Hiện nay, các sở, ban, ngành liên quan đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư y tế, cách thức di chuyển... cho phương án tiếp nhận công dân từ vùng dịch về nước để vừa đảm bảo an toàn cho người mới được đưa về lẫn cư dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tuấn Anh

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô tháng 1/2026: IIP tăng trên 21%, giải ngân vốn FDI cao nhất 5 năm
Tháng đầu tiên của năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu khởi sắc như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tới 21,5%, ngân sách Nhà nước thặng dư 200.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2022 - 2026,... song vẫn còn không ít thách thức đan xen khi số doanh nghiệp rút lui còn cao và vốn FDI đăng ký sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.