|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Khởi nghiệp theo cảm xúc là gánh nặng cho xã hội'

08:53 | 05/12/2020
Chia sẻ
Các lãnh đạo doanh nghiệp cùng nhau bàn về khởi nghiệp trên sóng Cơ hội cho ai mùa 2 tập 5.
'Khởi nghiệp theo cảm xúc là gánh nặng cho xã hội' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group, tại chương trình "Cơ hội cho ai" mùa 2. (Ảnh: Cơ hội cho ai).

Mới đây, trong một đoạn best cut của chương trình "Cơ hội cho ai" mùa 2 tập 5, ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group, cho rằng: Khởi nghiệp theo cảm xúc là gánh nặng cho xã hội. Ông nói mỗi người khởi nghiệp cần phải có kinh nghiệm và độ lì mới có thể trụ vững.

Ông Quyền nói thêm rằng nếu có những người khởi khiệp làm mà không mắc sai lầm thì đó chỉ là những người không làm mới không mắc sai lầm. Ông khuyến khích các startup có đủ năng lực, trí tuệ và có sự đánh giá tất cả yếu tố của thị trường, có đủ khả năng để khởi nghiệp hãy mạnh dạn khởi nghiệp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Lương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VnPay), đã chia sẻ: "Chúng ta đều nhìn thấy một trào lưu là: Người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp. 

Nhưng trên thực tế chúng tôi nhìn nhận thấy là khoảng 95% các công ty khởi nghiệp sau một năm họ nhận ra một điều mà chúng tôi hay nói vui là: Khởi nghiệp sau một năm là tội nghiệp, sau một năm nữa là sạt nghiệp".

Ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quí Phú Nhuận (PNJ) lại cho rằng  rằng không có ai khôn mà không dại, sự khác biệt là việc học. Những người khởi nghiệp đều làm vì nhiệt huyết và 10 – 20% trong số đó có sự học hỏi đi lên, những chi phí học tập của họ sau này sẽ là chi phí mà xã hội phải trả.

Trong khuôn khổ chương trình cũng có sự xuất hiện của một đại diện đến từ startup Tiki là ông Ngô Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp của công ty. Ông đưa ra các số yếu tố để nhận diện xem một startup có nên tiếp tục đi tiếp hay không, gồm: khách hàng có cần sản phẩm của startup không, sản phẩm có tốt hơn so với đối thủ không và sản phẩm có dễ bị "ăn theo" không.

Sếp Thông chia sẻ với sự chọn lọc tự nhiên sẽ chọn ra những startup tốt hơn và sẽ thành công, còn lại sẽ đi con đường khác.

Tập lần này của chương trình "Cơ hội cho ai" mùa 2 sẽ chứng kiến màn đối đầu giữa hai ứng viên là Nguyễn Ngọc Dũng và Nguyễn Minh Tuấn. Đây là hai ứng viên được cho là lớn tuổi nhất chương trình này.

Ứng viên Nguyễn Ngọc Dũng với kinh nghiệm 23 năm làm việc ở ngành hàng tiêu dùng nhanh tại các công ty lớn, có 18 năm đảm nhiệm vị trí quản lí kinh doanh, giám đốc kinh doanh toàn quốc. Ứng viên tới chương trình với mục đích tìm kiếm một công việc mới, thách thức mới.

Ứng viên Nguyễn Minh Tuấn là một trong những người tham gia vào dự án lắp đặt và chạy thử nhà máy nhựa hóa dầu đầu tiên Việt Nam. Với kinh nghiệm dày dặn ở các tập đoàn đa quốc gia, ứng viên mong muốn tìm được một môi trường làm việc để góp phần đưa công ty phát triển vươn ra tầm quốc tế.

Tường Vy