|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Iran đang tăng cường bơm dầu ra thị trường quốc tế

06:48 | 11/08/2023
Chia sẻ
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 10/8 dẫn lời Giám đốc điều hành Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) Mohsen Khojasteh-Mehr cho biết, Iran dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu thêm 250.000 thùng/ngày vào cuối mùa hè này.

Ông Khojasteh-Mehr nói rằng với kế hoạch nói trên, sản lượng dầu thô của Iran sẽ đạt 3,5 triệu thùng/ngày vào cuối mùa Hè này. Thông tin trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy Iran đang tăng cường bơm dầu ra thị trường quốc tế bất chấp áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Xuất khẩu dầu thô của Iran đã bị hạn chế kể từ năm 2018 khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế xuất khẩu dầu của Tehran.

Các báo cáo hồi đầu năm nay cho thấy công suất sản xuất dầu của Iran đã được khôi phục lên trên 3,8 triệu thùng/ngày lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Xuất khẩu dầu thô của Iran cũng gần đạt 2,2 triệu thùng/ngày - mức được ghi nhận trước thời điểm Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2018.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Mohammad Reza Farzin cho hay xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 7/2023 đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất trong 5 năm.

Nguyễn Trường

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.