|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Indonesia xác nhận nhiễm dịch ASF, 400 trường hợp bùng phát, gần 30.000 con heo bị chết

13:28 | 24/12/2019
Chia sẻ
Hôm 12/12, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) đã xác nhận sự xuất hiện của dịch tả heo châu Phi (ASF) tại Indonesia.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã tuyên bố sự bùng phát của dịch ASF tại Bắc Sumatra hôm 12/12.

Kể từ cuối tháng 9, lượng heo chết tăng cao đã được báo cáo tại địa phương này và một số tỉnh khác. Dù các báo cáo trước đó gợi ý nguyên nhân tử vong là dịch tả heo châu Phi, nhưng không được xác nhận.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại đã có 11 quốc gia châu Á thông báo nhiễm bệnh dịch gây chết cao ở heo kể từ tháng 8/2018, gồm Indonesia, Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung quốc, Philippines, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor, theo trang Pork Business.

Các quan chức chính phủ Indonesia cho biết tính đến ngày 15/12, gần 30.000 con heo đã bị chết vì dịch ASF tại Bắc Sumatra.

Theo ông Fadjar Sumping Tjatur Rassa, giám đốc cục sức khỏe động vật của Bộ Nông nghiệp Indonesia, virus tả heo châu Phi được phát hiện tại 16 khu vực của phía bắc Sumatra, gồm cả thị xã Medan, và chính quyền địa phương đang nỗ lực để đảm bảo virus không bị chuyển ra khỏi tỉnh.

Thịt và các sản phẩm thịt không được phép rời 16 khu vực nhiễm bệnh, và những người đã tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh phải trải qua một đợt thẩm tra an toàn sinh học, theo Reuters.

"Hoạt động vận tải thương mại (đối với thịt heo và sản phẩm từ heo) đã tạm thời bị ngừng tại những khu vực nhiễm bệnh", ông Rassa nói, và cho biết thêm Bắc Sumatra có tổng cộng 1,2 triệu con.

Chủ tịch tỉnh Bắc Sumatra, ông Edy Rahmaya cho hay chính phủ đã phân bổ 5 tỉ rupiah (tương đương 357.938 USD) để chôn hàng nghìn con heo biọ chết vì dịch ASF và ngăn chặn sự lây lan của virus, Jakarta Post trích dẫn.

Lyly Cao