|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn 2.100 tỷ đồng ủng hộ TP HCM chống dịch COVID-19

22:26 | 29/07/2021
Chia sẻ
Ngoài lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế... các địa phương, tổ chức cá nhân còn ủng hộ TP HCM mua vắc xin phòng dịch COVID-19... với tổng số tiền hơn 2.100 tỷ đồng

Theo trang tin Điện tử Đảng bộ TP HCM, tính đến ngày 29/7, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM đã tiếp nhận hơn 2.107 tỷ đồng.

Trong đó, TP HCM đã nhận được sự ủng hộ hàng hóa, nông sản, thực phẩm các loại hơn 295.795 tấn của các tỉnh, thành như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Đăk Lăk, Bình Thuận, Bến Tre, Lâm Đồng, Tây Ninh, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cà Mau, Bắc Kạn, Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Định, Thừa Thiên Huế…

Hơn 2.100 tỷ đồng ủng hộ TP HCM chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM đã ủng hộ hơn 1.100 tỷ đồng mua thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hưng Thịnh).

Đồng thời, TP HCM đã tiếp nhận các trang thiết bị, vật dụng y tế của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn trị giá hơn 1.105 tỷ đồng.

Đến nay, TP HCM đã phân phối kịp thời hơn 1.954,8 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong đó, hơn 671 tỷ đồng đã chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 số tiền 500 tỷ đồng; hàng hóa hơn 178 tỷ đồng và trang thiết bị, vật dụng y tế hơn 1.105 tỷ đồng.

Riêng ủng hộ mua vắc xin phòng dịch COVID-19, tính đến nay, đã có 105 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ hơn 2.293 tỷ đồng. Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM đã tiếp nhận thực tế hơn 289,3 tỷ đồng.

Khải Am